Kỷ lục làm sách như làm… nhật báo mà vẫn phải 'xếp hàng'

22/03/2017 19:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, chương trình Tháng Ba sách Trẻ với 200 tựa sách mới in lần đầu của NXB Trẻ sẽ khép lại. Không chỉ lập kỷ lục về số lượng, NXB Trẻ còn đầu tư chiều sâu cho chất lượng của từng cuốn sách được in. 

Cùng với 200 tựa sách mới, có 300 tựa sách được tái bản và được làm mới cũng góp mặt trong Tháng Ba sách Trẻ. Từ nay đến hết ngày 31/3, tại các nhà sách trên toàn quốc, bạn đọc có thể mua sách của NXB Trẻ với chiết khấu ít nhất 20% giá bìa.

Chủ động sách kế hoạch A

Nếu một năm có 365 ngày thì với 200 tựa sách mới tung ra thị trường lần này, có thể nói NXB Trẻ là đơn vị làm sách với tốc độ… nhật báo, tức trung bình hơn một ngày nơi này cho ra đời một tựa sách. Và nếu một tờ nhật báo chỉ mười trang thì một cuốn sách dày hơn cả trăm lần. Tất nhiên, không thể so sánh cuốn sách và tờ báo, nhưng nói thế để thấy sức làm việc của đơn vị xuất bản này thật… khủng.

Nhất là trong tình hình nhiều NXB hiện nay đang lâm vào cảnh khó khăn, thì toàn bộ 200 tựa sách của NXB Trẻ được in hoàn toàn bằng kế hoạch A - đầu tư từ bản thảo đến khi ra thành phẩm, chứ không phải kế hoạch B liên kết với tư nhân, thì đây cũng là một kỷ lục đáng kinh ngạc mà đơn vị này làm được.


Ấn bản đặc biệt "Harry Potter và Phòng chứa bí mật" ra mắt dịp Tháng Ba sách Trẻ

Đây là năm thứ 6 NXB Trẻ thực hiện chương trình Tháng Ba sách Trẻ, so với năm 2012 có 135 tựa sách mới thì lần này con số đó đã tăng gần gấp đôi.

Lý do có chương trình này, theo ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc NXB Trẻ, vì tháng Ba là sinh nhật đơn vị này và có ngày 26/3 thành lập Đoàn, mà NXB Trẻ là đơn vị thuộc Thành Đoàn TP.HCM. Tạm bỏ qua lý do có tính chất kỷ niệm, thì cách làm này của NXB Trẻ còn chứng minh thêm: Các NXB nếu chủ động sách kế hoạch A thì sẽ không ngại khó khăn.

Có thể điểm qua các quyển sách đáng chú ý ấn hành trong tháng Ba này của NXB Trẻ, như: Cà phê cùng Tony – của Tony Buổi sáng (phiên bản mới do NXB Trẻ phát hành) đã in 80 ngàn bản; Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa (phiên bản kịch) của J.K Rowling, in 13 ngàn bản và Harry Potter và Phòng chứa bí mật (tập 2) bản có tranh minh họa màu, bộ bìa mới Harry Potter 7 tập, Gáy người thì lạnh của Nguyễn Ngọc Tư; Tụi lớp Nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ của nhà văn Lê Văn Nghĩa...

Nhà văn nổi tiếng cũng phải chờ tháng Ba

Riêng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và tập truyện Ngày xưa có một chuyện tình được in lần này 20 ngàn cuốn, nâng tổng số lên 100 ngàn bản. Tập truyện này phát hành tháng 9/2016, tuy nhiên NXB Trẻ cho biết lẽ ra để dành phát hành vào Tháng Ba sách Trẻ. Thế nhưng vì tâm lý bất cứ nhà văn nào cũng muốn sách in sớm nên NXB Trẻ buộc lòng phải phát hành sớm.


Nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh cũng phải chờ... tháng Ba

Ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết thêm: “Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng đã hoàn thành một tác phẩm mới, nhưng vì ưu tiên những cái mới cho Tháng Ba sách Trẻ năm nay, nên chúng tôi đã thuyết phục nhà văn “ráng nhịn” để dành tác phẩm này cho năm 2018”.

Không riêng gì Nguyễn Nhật Ánh, rất nhiều tác giả phải kìm lòng chờ đợi tháng Ba để được tận tay cầm đứa con tinh thần của mình trên tay từ NXB Trẻ. Chẳng hạn, nhà văn Lê Văn Nghĩa viết cuốn Tụi lớp nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ nộp bản thảo đã lâu, nhưng mãi đến cuối tháng 2/2017 ông mới thấy được tác phẩm của mình.

Không chỉ in sách và bán sách, Tháng Ba sách Trẻ còn là một chuỗi sự kiện với các hoạt động giao lưu giữa tác giả và bạn đọc.

Sáng nay 22/3, NXB Trẻ ra mắt bộ sách Chuyên khảo về các tỉnh Nam kỳ với bản dịch đầu tiên được xuất bản đầy đủ nhất từ trước đến nay.

Bộ sách này được thực hiện bởi Hội Nghiên cứu Đông Dương viết khoảng từ năm 1901 – 1911. Tên gọi đầy đủ của bộ sách Địa lý học: Tự nhiên, Kinh tế và Lịch sử Nam kỳ. Công trình này có 14 tập, được in thành từng tập nhỏ về các địa phương: Biên Hòa, Hà Tiên, Gia Định, Mỹ Tho, Cần Thơ, Bà Rịa và TP. Cap Saint-Jacques (tức Vũng Tàu), Châu Đốc, Bến Tre, Sa Đéc, Trà Vinh, Sóc Trăng, Long Xuyên, đảo Phú Quốc, Vĩnh Long.

Đây là bộ sách quý dành cho những nhà nghiên cứu và những người yêu mến vùng đất Nam bộ xưa kia. Đọc bộ sách này biết thêm chuyện trăm năm trước và suy ngẫm về tương lai sau này.

Trạc Tuyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm