Kim Min Hee - giải Gấu Bạc LHP Berlin: Tỏa sáng sau bê bối 'giật chồng'

21/02/2017 07:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại 17 đối thủ khác để đoạt giải Gấu Bạc Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Berlin 2017, ngôi sao Kim Min Hee đã trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên sở hữu giải thưởng này.

34 tuổi, cô được giải với vai diễn trong On The Beach At Night Alone, một bộ phim về các mối quan hệ bất thường trong tình yêu. Và, đây là giải thưởng quan trọng thứ hai tạisự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới này, sau giải Gấu Vàng dành chophim hay nhất.

Nói lời yêu ngay trên... bục nhận giải

Trong phim, Kim Min Hee thủ vai Young Hee, một nữ diễn viên  đang cân nhắc mối quan hệ của mình với một đạo diễn đã có vợ.

"Tôi hy vọng bộ phim này sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Tôi rất tự hào. Xin cảm ơn êkíp làm phim và bất cứ ai tham gia bộ phim này" – Kim Min Hee phát biểu khi nhận giải. "Tôi có được giải thưởng này và niềm hạnh phúc đều nhờ Hong Sang Soo, đạo diễn của bộ phim. Em kính trọng anh và em yêu anh."


Kim Min Hee trong phim “On The Beach”

Báo giới Hàn Quốc đánh giá thành tích của Kim Min Hee tại LHP Quốc tế Berlin năm nay là một cột mốc quan trọng trong bối cảnh chưa có bất cứ nghệ sĩ Hàn Quốc nào đoạt giải tại một liên hoan phim châu Âu trong hơn 10 năm qua. Lần gần nhất là năm 2007, khi Jeon Do Yeon "rinh" giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes với vai diễn trong Secret Sunshine của đạo diễn Lee Chang Dong.

18 năm trước, sau khi nổi danh là một người mẫu quảng cáo trên các tạp chí, Kim bắt đầu theo đuổi nghề diễn với loạt phim School 2 của đài KBS.  Cô nhận được vai diễn chính đầu tiên trong loạt phim Age Of Innocence (2002 và kể từ đó tham gia diễn xuất trong nhiều loạt phim truyền hình cũng như phim truyện nhựa.

Do từng là một người mẫu nên Kim Min Hee từng nổi tiếng hơn với các phong cách thời trang và thường bị chỉ trích có lối diễn xuất nghèo nàn. Tuy nhiên, năm 2012 và 2013, cô đã nhận được những đánh giá tích cực và  được coi là một nữ diễn viên đầy tiềm năng qua các vai diễn trong  hai bộ phim tâm lýHelpless của đạo diễn Byun Young Joo và Very Ordinary Couple của đạo diễn Noh Deok.

Trước khi tới LHP Quốc tế Berlin năm nay, Kim Min Hee đã xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes 2016 với phim Người hầu gái (The Handmaiden) của đạo diễn Park Chan Wook. Trong phim, Kim Min Hee thủ vai Lady Hideko, một người thừa kế giàu có bị một kẻ bịp bợm quyến rũ và rồi lại bị cuốn vào mối tình đồng giới với người hầu gái.


Kim Min Hee nhận giải Gấu Bạc Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Berlin năm nay

Đời cũng như phim

Tuy nhiên, vai diễn của Kim trong phim On The Beach lại khiến công chúng nhớ lại mối quan hệ đầy ồn ào giữa cô và đạo diễn Hong Sang Soo (55 tuổi), người đã bỏ mặc vợ con để đến sống với Kim Min Hee từ tháng 6/2016.

Mối quan hệ của họ được cho là bắt đầu từ năm 2015, khi hai người quay phim Right Now, Wrong Then. Và thật ngẫu nhiên, câu chuyện trong phim kể về một đạo diễn điện ảnh đã có vợ yêu một nghệ sĩ nhút nhát.

Sau đó, hai người tiếp tục quay thêm hai bộ phim nữa, trong đó có On The Beach. Thời điểm ấy, Kim Min Hee (34 tuổi) đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông xứ Kim chi với bê bối "giật chồng" người khác. Tháng 11/2016, đạo diễn Hong Sang Hoo đâm đơn ly dị người vợ đã chung sống với ông 30 năm, nhưng vợ ông đã từ chối.

Hôm 16/2 vừa qua, Kim và Hong Sang Hoo đã lần đầu tiên xuất hiện bên nhau tại cuộc họp báo quảng bá phim tại LHP Quốc tế Berlin, sau bê bối "ngoại tình". Cả hai người đều chưa chính thức khẳng định về mối quan hệ của họ nhưng đã có những cử chỉ tình cảm dành cho nhau tại LHP.

Trong cuộc họp báo quảng bá phim, khi được hỏi phải chăng On The Beach At Night Alone là phim mang dáng dấp... tự truyện, đạo diễn Hong Sang Soo trả lời:"Nhiều đạo diễn phản ánh cuộc sống của mình trong phim, theo những mức độ khác nhau. Tôi không cố gắng kể một câu chuyện mang tính tự truyện trên màn bạc, song cố gắng bám sát những gì thực sự đã diễn ra”.

Hong Sang Soo còn ám chỉ tới bản chất mối quan hệ của ông với nữ diễn viên chính. "Tôi và Kim Min Hee có mối quan hệ rất gắn bó. Bộ phim này là kết quả của sự chia sẻ quan điểm giữa tôi và cô ấy".

Còn Kim Min Hee thì hào hứng kể về thời gian làm việc cùng đạo diễn. "Điều quan trọng nhất là tôi luôn tìm được những điều mới mẻ trong quá trình làm việc với Hong Sang Soo. Ngày nào cũng quay những thước phim mới với anh, tôi luôn tò mò với câu chuyện mà anh sáng tạo".

Một bộ phim vô cùng tinh tế

On The Beach At Night Alone là bộ phim thứ 19 của đạo diễn Hong và là phim thứ 3  được ông mang tới tham dự LHP Quốc tế Berlin, sau Night and Day (2008) và Nobody's Daughter Haewon (2013).Tờ Variety nhận định: "Phim không cầu kỳ về hình thức, đề cập lại những đề tài quen thuộc như sự cô đơn, tiếc nuối và giá trị của tình yêu và cuộc sống và nghệ thuật. Tuy vậy, nhà làm phim đã có cách biểu cảm cởi mở và vô cùng tinh tế".

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm