Kịch Phú Nhuận có 2 vở đoạt Huy chương vàng

08/10/2009 11:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 diễn ra từ ngày 26/9 đến 7/10 tại TP.HCM, có 18 đơn vị tham dự với 26 vở diễn. Tối hôm qua (7/ 10) tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra lễ tổng kết, bế mạc. BTC đã công bố kết quả chính thức như sau:


Nỏ thần đoạt HCV cho vở diễn, đoạt các HCV và HCB cho diễn viên, giải đạo diễn xuất sắc
HCV cho vở diễn: 3 vở, mỗi vở 15 triệu đồng. Gồm Mẹ và người tình (KB: Lê Chí Trung, ĐD: Minh Nhí) của Kịch Phú Nhuận; Mỹ nhân và anh hùng (KB: Chu Thơm, ĐD: NSND Lê Hùng) của Nhà hát Kịch Việt Nam; Nỏ thần (KB: Lê Duy Hạnh, ĐD: Đỗ Đức Thịnh) của Kịch Phú Nhuận.


HCB cho vở diễn: 7 vở, mỗi vở 12 triệu đồng. Gồm Rừng quả đắng (Đoàn Kịch nói Quân đội); Ai sợ ai? (Nhà hát Tuổi trẻ); Trên cả trời xanh (Nhà hát Kịch Việt Nam); Điện thoại di động (Nhà hát Kịch Hà Nội); Bản hùng ca linh thiêng (Đoàn Kịch nói Quân đội); Ông bà vú (Kịch Nụ Cười Mới) và Dòng nhớ (Công ty Sài Gòn Phẳng).

HCV cho diễn viên: 42 cá nhân, mỗi giải 3 triệu đồng.

HCB cho diễn viên: 63 cá nhân, mỗi giải 2 triệu đồng.

Ngoài ra, BTC còn trao giải cá nhân xuất sắc kèm 2 triệu đồng cho ĐD Đỗ Đức Thịnh, Hạnh Thúy, nhạc sĩ Đức Trí, Hạnh Nhân và họa sĩ Hồng Vân. BTC cũng trao thêm 3 giải riêng kèm 9 triệu đồng về tìm tòi, sáng tạo cho vở Kiều Loan (KB: Hoàng Cầm, ĐD: NSƯT Anh Tú), Ngàn năm tình sử và Biển (KB: Lê Duy Hạnh, ĐD: NSƯT Trần Ngọc Giàu).

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm