Không sợ Mers-CoV, Minh Hằng “rủ” Jenifer Phạm đến Hàn Quốc

27/06/2015 08:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chương trình truyền hình thực tế “Chị ơi! Đi Hàn Quốc” với sự tham gia của ca sĩ Minh Hằng, Hoa hậu Jenifer Phạm, và diễn viên Hồng Ánh khởi quay những tập đầu tiên tại Hàn Quốc.

Chương trình truyền hình thực tế “Chị ơi! Đi Hàn Quốc” gồm 28 tập (mỗi tập dài 60 phút) kể về câu chuyện 39 ngày du lịch khám phá vòng quanh đất nước Hàn Quốc của ba người đẹp. Chương trình sẽ được phát sóng vào tháng 8/2015 tới. 


Ca sĩ Minh Hằng vui vẻ tại Hàn Quốc

Thông tin về dịch Mers-CoV tại Hàn Quốc đã gây lo lắng cho đoàn phim. Tuy nhiên, thực tế, vừa qua, nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra đánh giá đã không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy dịch Mers-CoV có thể lan truyền đại trà trong cộng đồng và nó không có khả năng biến thể để lây lan rộng hơn. Hiện nay, số lượng các trường hợp nhiễm bệnh mới ngày càng có khuynh hướng suy giảm, qua đó cho thấy các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của chính phủ Hàn Quốc đang có tác dụng rõ rệt.

Đồng thời, WHO không khuyến khích việc áp dụng bất kỳ biện pháp hạn chế di chuyển hoặc hạn chế thương mại nào tới Hàn Quốc, và đánh giá rằng việc kiểm soát thân nhiệt khi nhập cảnh ở thời điểm hiện tại là chưa cần thiết. 
Chia sẻ về cảm xúc khi tới Hàn Quốc dịp này, Minh Hằng cho biết cô khá yên tâm khi biết chính xác các thông tin về Mers-CoV được Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo công khai. 

'Chị ơi! Đi Hàn Quốc' là phiên bản Việt của show 'Noona Over Flowers', từng có rating cao tại xứ sở kim chi. Minh Hằng, Jenifer Phạm, Hồng Ánh sẽ khám phá 12 thành phố và nhiều địa danh nổi tiếng của Hàn Quốc mà không có người hướng dẫn. Trên hành trình, họ có thể sẽ vui vẻ hoặc tranh cãi nhau. Và như các chương trình truyền hình thực tế, mọi tình huống đều được ghi lại.

Vừa qua, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã có cuộc làm việc với Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; đồng thời đề nghị Tổng cục Du lịch Việt Nam hủy bỏ khuyến cáo việc hạn chế đưa khách du lịch tới Hàn Quốc. Cùng nội dung này, trước đó Đại sứ cũng đã ghé thăm và làm việc với Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế. Trong thời gian dịch bệnh Mers bùng phát tại Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam vẫn tổ chức các sản phẩm thử nghiệm tới Hàn Quốc như: “Đạp xe tại Jeju” (khởi hành ngày 29.5-3.6.2015 với 24 khách là thành viên câu lạc bộ đạp xe Giant tại Hà Nội), K-pop Tour (khởi hành ngày 20.6-25.6.2015 với 20 du khách là những “fan” ruột của K-POP)...


Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm