Khởi động 30 năm hoa hậu Việt Nam

14/03/2018 16:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 14/3 tại TP.HCM, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 16 đã chính thức khởi động, đây cũng là cột mốc đánh dấu 30 năm lịch sử của giải này.

Ngược lại thời gian, năm 1988, khi đứng ra xin phép tổ chức một cuộc thi hoa hậu nhân sự kiện kỷ 35 năm thành lập báo Tiền phong, ban tổ chức đã gặp muôn vàn khó khăn. Vì lúc ấy thi hoa hậu có vẻ như là việc đi ngược lại thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đỗ Mỹ Linh là đương kim Hoa hậu Việt Nam

Mùa đầu tiên, danh hiệu hoa hậu đã được trao cho Bùi Bích Phương, một người đẹp có chiều cao 157cm. Trong suốt lịch sử của mình, giải đã 2 lần đổi tên, từ 1990 là Hoa hậu toàn quốc, với các quán quân như Nguyễn Diệu Hoa (1990), Hà Kiều Anh (1992), Nguyễn Thu Thủy (1994), Nguyễn Thiên Nga (1996), Nguyễn Thị Ngọc Khánh (1998), Phan Thu Ngân (2000). Từ năm 2002 là Hoa hậu Việt Nam, với Nguyễn Mai Phương (2002), Nguyễn Thị Huyền (2004), Mai Phương Thúy (2006), Trần Thị Thùy Dung (2008), Đặng Thị Ngọc Hân (2010), Đặng Thu Thảo (2012), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2014), Đỗ Mỹ Linh (2016).

Chú thích ảnh
Bùi Bích Phương - Hoa hậu Việt Nam đầu tiên năm 1988

Năm nay cuộc thi sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm ở Trung - Nam - Bắc, giai đoạn 1 từ ngày 23/8 đến 16/9 tại Đà Nẵng; giai đoạn 2 từ 17/9 đến 22/9 tại TP.HCM. Đêm chung kết dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 22/9/2018, chưa xác định địa điểm, sẽ trực tiếp trên kênh VTV1.

Ngoài 3 ngôi vị cao nhất, cuộc thi còn trao các danh hiệu Người đẹp tài năng, Người đẹp biển, Người đẹp áo dài, Người có gương mặt khả ái, Người có làn da đẹp nhất, Người đẹp thể thao, Người đẹp truyền thông… Riêng danh hiệu Người đẹp nhân ái được đặc cách vào Top 5 thi ứng xử.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm