Khán giả Việt ngày càng yêu thích phim truyền hình trong nước

28/07/2019 15:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phim truyền hình Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây đã liên tiếp gặt hái được thành công, thu hút ngày càng nhiều khán giả theo dõi vào giờ “vàng” trên nhiều kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Đề tài phim khá phong phú, đa dạng nhưng hấp dẫn khán giả nhất vẫn là những bộ phim về đề tài gia đình, gần gũi với công chúng.

Nhìn lại 'Mối tình đầu của tôi': Phim truyền hình Việt hóa thiếu gì?

Nhìn lại 'Mối tình đầu của tôi': Phim truyền hình Việt hóa thiếu gì?

"Remake" đã giải quyết được vấn đề quan trọng là kịch bản. Nhưng để chinh phục khán giả, ê kíp sản xuất phim phải có sự sáng tạo – trong đó , quan trọng nhất là sự sáng tạo của diễn viên để đem lại cảm xúc cho người xem.

Thông tin từ Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), ngay sau khi loạt phim cảnh sát hình sự “Mê cung” kết thúc, khán giả yêu thích phim truyền hình sẽ được thưởng thức phim mới mang tên “Hoa hồng trên ngực trái”. Bộ phim này trước đó được đặt tên là “Em đồng ý ly hôn” do đạo diễn Vũ Trường Khoa thực hiện.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

“Hoa hồng trên ngực trái” cũng lấy đề tài gia đình, đề cập đến cách hành xử của các thành viên trong gia đình trong bối cảnh hôn nhân đổ vỡ. “Hoa hồng trên ngực trái” dự kiến lên sóng trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 7/8.  Đạo diễn Vũ Trường Khoa cho biết: Thông qua bộ phim, anh và ê kíp làm phim muốn nhắn gửi đến khán giả thông điệp về rằng gìn giữ hạnh phúc gia đình là phải xuất phát từ cả 2 phía.

Phim “Hoa hồng trên ngực trái” hội tụ nhiều gương mặt diễn viên được khán giả yêu thích như Nghệ sỹ Ưu tú Công Lý, nữ diễn viên Hồng Diễm (vai nữ chính)... Nghệ sỹ Ưu tú Công Lý được công chúng cả nước biết đến với nhiều vai diễn hài hước, đặc biệt là vai cô Đẩu trong chương trình “Gặp nhau cuối năm” từ nhiều năm qua.

Anh cũng để lại ấn tượng với các vai diễn trên phim truyền hình, gần đây nhất là vai ông trùm Cường Lâm trong “Mê cung”, trước đó là vai ông Tùng Lâm, một người đàn ông góa vợ, sống một mình và 3 cô con gái trong phim “Khi đàn ông góa vợ bật khóc” . Vai diễn của Nghệ sỹ Ưu tú Công Lý trong “Hoa hồng trên ngực trái” tuy là vai diễn ngắn nhưng lại là nguyên nhân gây ra mọi xung đột cũng như các diễn biến chính trong câu chuyện phim...

Hồng Diễm là một diễn viên “tay ngang”. Chị đã từng đóng các phim “Chàng trai đa cảm”, “Cầu vồng tình yêu”, “Matxcova mùa thay lá”..., gần đây nhất là vai Dung trong “Cả một đời ân oán” với nhiều bi kịch trái  ngang... Với phim “Hoa hồng trên ngực trái”, Hồng Diễm vào vai nữ chính Khuê. Nữ diễn viên cho biết: Chị phải đầu tư cho vai diễn này nhiều hơn hẳn những vai diễn trước đây... 

Hiện tại, bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” đang thực sự “làm mưa làm gió” trên sóng truyền hình. Rất nhiều khán giả “phát cuồng”, thực sự ăn, ngủ cùng các diễn biến mới trong cuộc sống mỗi nhân vật ở từng tập phim. Fanpage “Về nhà đi con” trên mạng xã hội Facebook mỗi phần giới thiệu các tập phim hàng ngày đều thu hút hàng triệu lượt yêu thích, chia sẻ, bình luận của khán giả trên khắp đất nước...

“Về nhà đi con” được đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình đáng xem nhất 10 năm trở lại đây. Dàn diễn viên từ chính tới phụ với các diễn viên gạo cội, quen thuộc với công chúng đến những gương mặt còn rất trẻ trong phim đều được khen ngợi với lối diễn chân thực, gần gũi chứ không bị “kịch hóa”, khiên cưỡng như nhiều bộ phim truyền hình thời kì trước. Lời thoại của các nhân vật được đánh giá sát cập nhật thực tế đời sống hiện nay...

Ngoài “Về nhà đi con”, khán giả cũng theo dõi nhiều bộ phim khác như “Mê cung” thuộc dòng phim cảnh sát hình sự, phá án rất kịch tính và hấp dẫn; “Nàng dâu order”, “Bán chồng”... Trước đó là các phim “Sống chung với mẹ chồng”, “Người phán xử”, “Cả một đời ân oán”, “Gạo nếp gạo tẻ”... Trong số này cũng có những phim kịch bản gốc được mua từ nước ngoài.

Thông qua các vai diễn, nhiều diễn viên đã thay đổi được hình ảnh vốn  được định sẵn “đo ni đóng giày” cho mình để vào vai diễn hoàn toàn trái ngược cả về tính cách nhân vật cũng như tạo hình. Trong đó, xuất sắc nhất là Nghệ sỹ Nhân dân Lan Hương. Chị đã “xóa bỏ” được hình tượng một người phụ nữ hiền lành để vào vai một bà mẹ chồng đành hanh, ghê gớm trong phim “Sống chung với mẹ chồng”. Từ bộ phim này, chị có thêm biệt danh mẹ chồng... Còn nữ diễn viên Thu Quỳnh trước đó được biết đến với vai My “sói” độc ác, nhiều thủ đoạn trong “Quỳnh búp bê” nay vào vai chị Huệ hiền hậu trong “Về nhà đi con” nhận được sự cảm thông của nhiều khán giả khi gặp phải anh chồng vũ phu.../.

Thanh Giang (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm