Khám phá các di sản thế giới của ASEAN tại Hoàng thành

19/11/2015 16:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm ảnh Các di sản thế giới của ASEAN tại Hà Nội và Ngày hội Di sản văn hóa phi vật thể và những Đại sứ trẻ khai mạc chiều 19/11 tại nhà 19C - Hoàng thành Thăng Long Hà Nội.

Đây là thành quả của cuộc thi tìm hiểu và đóng góp ý kiến nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản của Việt Nam nói riêng và của các nước trong khối ASEAN nói chung đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới do Quỹ văn hóa - Sở VH,TT Hà Nội tổ chức.

Ảnh về đền Prasat Preah Vihear của Campuchia 

Sau gần 3 tháng triển khai, BTC đã nhận được 161 tác phẩm dự thi với nhiều bài viết, hình ảnh công phu cả về nội dung và hình thức. BTC đã chọn ra nhưng tác phẩm xuất sắc gồm: các mô hình sách, album ảnh, các phóng sự, clip ấn tượng để trưng bày cùng 33 hình ảnh về di sản của các nước khối ASEAN. Triển lãm nhằm gửi đến thông điệp: các di sản văn hóa của của dân tộc có sức sống mãnh liệt và bằng chứng cho sức sống ấy chính là sự nối tiếp, kế thừa của thế hệ trẻ Việt Nam.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 25/11

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm