Khai trương sân khấu mới tưởng niệm 100 ngày mất của soạn giả Viễn Châu

16/06/2016 07:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 16/6, Sân khấu Nghệ thuật Sài Gòn, do Đoàn 3 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang kết hợp với Công ty Asia Media tổ chức, tại sân khấu tầng 11 khách sạn Oscar (68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM) sẽ chính thức ra mắt với đêm diễn tưởng niệm “vua Vọng cổ” - NSND Viễn Châu nhân 100 ngày mất của ông. Đây sẽ là sân khấu biểu diễn cải lương định kỳ hai lần mỗi tháng vào các tối thứ Năm cách tuần.

Chương trình gồm 2 phần: phần 1 giới thiệu những sáng tác nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ khách mời: NSND Bạch Tuyết với bài Vọng cổ Dương Quý Phi; NSND Giang Châu với bài Vọng cổ hài Trùm Sò đi gặp chị sui; NSƯT Phượng Loan với bài Vọng cổ nổi tiếng Lá trầu xanh; NSƯT Trọng Phúc - NSƯT Ngọc Đợi với sáng tác được yêu thích bậc nhất của NSND Viễn Châu Xuân đất khách…


Các nghệ sĩ của Đoàn 3 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ là lực lượng biểu diễn chính tại Sân khấu Nghệ thuật Sài Gòn

Phần 2 của chương trình là các trích đoạn, ca cảnh: Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Hạng Võ biệt Ngu Cơ, Ni cô và kiếm khách... do NSƯT Tú Sương, Lê Tứ, Lê Hồng Thắm, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Thy Trang, Hà Như, Hoàng Hải… của Đoàn 3 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn.

Ninh Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm