Khai mạc trưng bày 'Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam'

18/01/2022 14:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chào đón Xuân Nhâm Dần 2022 đang tới gần, sáng 18/1/2022, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp Khu di tích Lịch sử Đền Hùng và một số nhà sưu tập tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam.

Hội nghị văn hóa 2021: Sắp diễn ra triển lãm 'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi'

Hội nghị văn hóa 2021: Sắp diễn ra triển lãm 'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi'

Triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” sẽ diễn ra từ ngày 16-27/11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; ngày 24/11 tại Nhà Quốc hội và triển lãm online.

Với trên 30 hiện vật và các tài liệu, hình ảnh chọn lọc, trưng bày Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam giới thiệu với công chúng nhiều tác phẩm nghệ thuật tạo hình hổ đặc sắc trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày
Chú thích ảnh
Hiện vật được trưng bày cho thấy hình tượng hổ đã đồng hành và đóng góp những nét đặc sắc vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Trưng bày “Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam” giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm nghệ thuật tạo hình hổ đặc sắc trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Khách tham quan trưng bày

Chú thích ảnh

  Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm