Khai mạc lễ Hội sông Hồng năm 2013

17/02/2013 21:44 GMT+7 | Văn hoá

Nằm trong khuôn khổ của chương trình Du lịch về cội nguồn hợp tác giữa ba tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai, ngày 17/2 tại Đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sông Hồng năm 2013, nhằm khai thác nền văn hóa sông Hồng rực rỡ ngàn năm, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch Yên Bái và các tỉnh trong khu vực.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày ( 17/2 - 19/2/2013) với các hoạt động như: liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc; hội chợ thương mại - chợ quê - ẩm thực; thi đấu các môn thể thao; triển lãm với chủ đề “Sông Hồng xưa và nay”; hoạt động chiếu phim, thư viện, phát hành sách và lễ khao quân thời Trần; hội đua thuyền; trình diễn qui trình làm giấy dó truyền thống; trình diễn lễ Cấp sắc dân tộc Dao Họ xã Đông An, huyện Văn Yên. Một số tour du lịch dọc tuyến sông Hồng Yên Bái - Lào Cai, Yên Bái - Phú Thọ cũng được tổ chức trong dịp này. Lễ hội sông Hồng được tổ chức cùng với dịp khai mạc Lễ hội đền Đông Cuông năm 2013, nên đã thu hút rất đông du khách thập phương đến hành hương.

Đây là dịp quảng bá sâu rộng hình ảnh, đất và người Văn Yên nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch, huyện cũng đã chuẩn bị tốt hệ thống cơ sở lưu trú, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm trong lễ hội...

Theo Đức Tưởng
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm