'Jurassic World: Fallen Kingdom': Tương lai nào cho loài khủng long trong điện ảnh?

27/06/2018 07:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công sớm của Jurassic World: Fallen Kingdom đã chứng minh một điều: loài khủng long sẽ không sớm tuyệt chủng trong thế giới điện ảnh!

Trong Jurassic World: Fallen Kingdom (Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ) hai nhân vật chính, Owen Grady và Claire Dearing, trong hành trình trở lại hòn đảo Isla Nublar nhằm giải cứu loài khủng long khỏi thảm họa núi lửa phun trào.

Doanh thu “chào sân” ấn tượng

Thử thách trở nên khó khăn hơn khi họ bất ngờ khám phá ra âm mưu đáng sợ của những kẻ muốn buôn bán và quân sự hóa loài khủng long trên quy mô lớn, chưa kể rắc rối từ việc bầy khủng long sổng chuồng và tấn công con người.

Jurassic World: Fallen Kingdom, phần mới nhất trong loạt phim Jurassic, do Chris Pratt (vai Owen Grady) và Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) thủ vai chính, đã có màn ra mắt ấn tượng trên thị trường Bắc Mỹ khi đem về khoản doanh thu khổng lồ 150 triệu USD.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Jurassic World: Fallen Kingdom”

Universal Pictures và Amblin Entertainment của Steven Spielberg, hãng phim và công ty sản xuất đứng sau bộ phim, đã bắt đầu phát hành đứa con tinh thần của họ ở thị trường nước ngoài từ đầu tháng 6. Và theo số liệu mới nhất, các phòng vé quốc tế đã giúp bỏ túi cho các nhà đầu tư 561 triệu USD.

Hiện tổng doanh thu của bom tấn đã là 711,5 triệu USD, và cột mốc 1 tỷ USD không còn quá xa đối với bầy khủng long. Với thành tích đó, dù Jurassic World: Fallen Kingdom đã không thể vượt qua kỷ lục mở màn 208,8 triệu USD của "người anh em" Jurassic World, ra mắt vào năm 2015, phần phim mới nhất vẫn được kì vọng trở thành một trong những bom tấn phòng vé thành công nhất năm nay.

Doanh thu chưa phải chìa khóa bảo đảm tương lai

Thành công thương mại không phải là yếu tố ảnh hưởng tới những nhà bình luận bộ phim, mà cái họ quan tâm chỉ là chất lượng nội dung. Hiện tại, phản hồi của khán giả và các chuyên gia đối với sản phẩm của đạo diễn J.A.Bayona chỉ ở mức trung bình khá.

Jurassic World: Fallen Kingdom đang nắm giữ 50% xếp hạng và 62% điểm đánh giá của khán giả trên chuyên trang Rotten Tomatoes, với hầu hết các nhận xét tiêu cực đã chỉ ra rằng phần mới nhất không mang tới điều gì mới mẻ so với các phần trước.

Chú thích ảnh

“Không ai đạt cảm xúc tới mức phải thấp thỏm, hồi hộp khi ngồi ghế xem Fallen Kingdom” Jeff Bock - một nhà phân tích phòng vé tại Exhibitor Relations, chia sẻ - “Đây là những gì Spielberg mang đến. Khán giả rất vui khi được xem phần phim này, nhưng họ chỉ đơn giản là ngồi xem. Không có dấu ấn nào đặc biệt”.

Trong bài viết trên Variety, nhà phê bình phim Owen Gleiberman bày tỏ: “Phải nói rằng không chi tiết nào trong số những nút thắt của phim tạo ra chút ngạc nhiên, như lẽ ra phải có, để có thể duy trì danh tiếng của loạt phim nhượng quyền thương mại Jurassic suốt 25 năm qua”.

Từ thực tế này, câu hỏi được đặt ra là để giúp thu về cả tỷ USD thì việc một bộ phim đi đúng hướng có quan trọng hay không?

Câu trả lời gồm cả “Có” và “Không”. Xét từ quan điểm tài chính, Universal rõ ràng đã có phi vụ đầu tư sinh lời. Bất kỳ bộ phim nào đạt thành tích 711 triệu USD sớm sau khi ra mắt phòng vé chắc chắn sẽ được xếp hạng là một thành công vang dội, nhất là khi ta xem xét ngân sách sản xuất của Jurassic World: Fallen Kingdom chỉ 170 triệu USD (không bao gồm chi phí tiếp thị).

Nhưng mặt khác, "chất lượng nội dung sẽ rất quan trọng" nếu xét về mục đích kéo dài tuổi thọ của loạt phim, Bock nhận định. Phần 3 trong bộ ba Jurassic World hiện đã trong quá trình sản xuất và sẽ ra mắt vào tháng 6/2021. Nhiều khả năng đó vẫn sẽ là một “hit” lớn khi ra rạp.Tuy nhiên, nếu Universal muốn mở rộng loạt phim nhượng quyền thương mại nhiều hơn 6 phần, hãng cần nghiêm túc trong tư duyvà thêm thắt chút kịch tính vào nội dung.

“Họ quan tâm nhiều hơn đến thương hiệu thay vì tăng cường sức mạnh nội dung thực sự của từng phần. Dường như họ đang khiến bản thân dần trật khỏi đường ray” - Bock nói - “Về lâu dài, cứ chìm sâu vào những gì đã gì khai thác sẽ chỉ hủy hoại loạt phim mà thôi".

Trong khi chờ đợi những phản ứng tiếp theo của khán giả về phần phim, có lẽ Universal cũng có thể dành thêm thời gian để suy nghĩ làm sao có thể tiếp tục làm mới một thương hiệu đã 25 tuổi?

"Đó là câu hỏi trị giá 10 tỷ USD" - Bock chia sẻ - “Tôi không nói Dwayne Johnson phải tham gia bộ phim này, nhưng họ cần một thứ gì đó để tăng sức hấp dẫn cho phim. Có lẽ điều duy nhất cần làm là nghỉ thêm 20 năm nữa. Cần cho những chú khủng long chút không gian chăng?".

Trước 'Jurassic World: Fallen Kingdom', Chris Pratt từng 'tung hoành' màn bạc với 5 quả bom tấn

Trước 'Jurassic World: Fallen Kingdom', Chris Pratt từng 'tung hoành' màn bạc với 5 quả bom tấn

Chris Pratt hiện là một trong những ngôi sao lớn nhất Hollywood và 2 năm trở lại đây đều nằm trong Top đầu các ngôi sao nam kiếm được nhiều tiền nhất theo thống kê của tạp chí Forbes. Nhưng chỉ cách đây 5 năm, Pratt là một gương mặt gần như vô danh đối với người yêu điện ảnh.

Duy An (Theo Variety)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm