Johny Depp bị nghi ngờ 'có vấn đề' về tâm thần

02/05/2017 11:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một khiếu nại sửa đổi, các cựu quản lý của Johnny Depp cáo buộc nam tài tử thường đeo tai nghe, trả tiền cho ai đó nhắc mình lời thoại để khỏi tốn công nhớ.

Cuộc chiến pháp lý giữa Johhny Depp và The Management Group (TMG) bắt đầu từ tháng Một, trong đó, nam diễn viên kiện các cựu quản lý của mình tội gian lận. TMG đã phản pháo, khẳng định những tai họa tài chính của Johnny Depp là do lỗi của anh.

Gần đây, TMG còn nộp khiếu nại sửa đổi, khẳng định ngôi sao màn bạc hoàn toàn ý thức rõ về quyền lợi của mình, dẫn lời buổi phỏng vấn gần đây với tờ The Wall Street Journal, trong đó, anh nói, “Đấy là tiền của tôi. Nếu tôi muốn mua 15.000 cục bông gòn mỗi ngày thì đó là chuyện của tôi”.

Hình tượng của Jonny Depp ít nhiều đi xuống kể từ vụ ly hôn Amber Heard

“Depp không nghe ai, kể cả TMG và các cố vấn khác của anh, và anh yêu cầu họ tài trợ cho lối sống ngông cuồng hoang phí của mình”, luật sư Michael Kump viết trong đơn khiếu nại sửa đổi nộp hôm thứ Hai.

“Cuối cùng, Depp và/hoặc chị gái và quản lý cá nhân của anh, Elisa Christie Dembrowski, đã cố tình chấp nhận tất cả các khoản chi tiêu của Depp”. Trong đó có 14 biệt thự, 45 xe sang, bộ sưu tập 70 chiếc guitar và các món đồ kỷ niệm Hollywood đủ để chứa đầy 12 nhà kho.

Đáng chú ý, các quản lý cho biết Depp đã chi hàng trăm ngàn USD cho một kỹ sư âm thanh để nhắc lời cho anh.

“Depp nhấn mạnh rằng phải giữ kỹ sư âm thanh này lại luôn để anh không còn phải nhớ lời thoại nữa”, luật sư Michael Kump viết.

TMG tuyên bố “đội quân luật sư” của Depp đã giúp anh thoát khỏi khủng hoảng pháp lý và thực hiện một loạt “các quyết định rút tiền” – chi tiết sẽ được tiết lộ trong phiên xử.

Hơn nữa, các quản lý tố cáo Depp thường xuyên nói dối công chúng và các nhà chức trách để trốn tránh trách nhiệm – bao gồm vụ buôn lậu chó Úc và hành hung vợ cũ Amber Heard.

Johnny Depp 'ném tiền' khắp nơi rồi kiện công ty quản lý

Johnny Depp 'ném tiền' khắp nơi rồi kiện công ty quản lý

Tài tử Johnny Depp từng bị nhóm quản ký kinh doanh cũ là Management Group chỉ trích với lối sống tiêu xài hoang phí, mỗi tháng chi tới hàng triệu USD vào bất động sản, máy bay riêng và rượu.

“Đơn kiện 45 trang chống lại TMG của Depp đầy rẫy những cáo buộc rõ ràng là dối trá và gian lận, được nộp để tránh bị tịch thu tài sản, là một ví dụ khác về thói quen dối trá, mánh khóe Depp thường làm để chối bỏ trách nhiệm của mình”, ông Kump viết.

Đơn khiếu nại mới cũng gợi ý yêu cầu Johnny Depp nộp đánh giá sức khỏe tâm thần trong suốt quá trình tố tụng.

“Việc chi tiêu của Depp thường bốc đồng, thiếu kiểm soát”, ông Kump viết. “Nhìn lại mà nói, Depp có thể đã mắc bệnh rối loạn chi tiêu, điều này sẽ được chứng minh qua đánh giá sức khỏe tâm thần của Depp... Lời khoe khoang trắng trợn của Depp trên The Wall Street Journal về thói chi tiêu bừa bãi, cực đoan là bằng chứng khác về tình trạng tâm lý của anh ta”.

Các luật sư của Johnny Depp hiện chưa bình luận gì về những cáo buộc trên.

Giả Bình (Theo Hollywood Reporter)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm