Johnny Hallyday qua đời ở tuổi 74: Vĩnh biệt một 'Elvis Presley' của nước Pháp

07/12/2017 07:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Johnny Hallyday, ngôi sao rock lớn nhất của Pháp trong nhiều thập kỷ đã qua đời ở tuổi 74. Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo về cái chết của ông vào sáng sớm ngày 6/12 với tuyên bố "ông đưa một phần nước Mỹ vào điện Pantheon của chúng ta".

Văn phòng của ông Macron cho biết, Tổng thống Pháp đã nói chuyện với gia đình Hayllyday sau khi thông báo tin buồn này. Hallyday đã mắc bệnh ung thư phổi trong một thời gian dài và những cảnh báo về sức khỏe của ông trong thời gian gần đây liên tục được đưa tin trên các kênh tin tức quốc gia.

Giọng ca "vua biết mặt, chúa biết tên"

Vầng hào quang trên sân khấu của Hallyday rõ ràng chịu nhiều ảnh hưởng của "Vua rock" Elvis Presley. Ngoài ra, ông cũng lấy cảm hứng âm nhạc từ các giọng ca bất hủ Chuck Berry và Buddy Holly.

Hallyday là gương mặt, giọng ca quen thuộc bậc nhất ở Pháp. Ông nổi tiếng với tên gọi đơn giản là Johnny và được nhiều thế hệ người hâm mộ yêu quý. Chưa hết, Hallyday là ngôi sao rock & roll hàng đầu trong hơn 5 thập kỷ và trong 8 đời Tổng thống Pháp. Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy từng chủ trì hôn lễ của Hallyday với người vợ thứ 4, Laeticia.

Chú thích ảnh
Huyền thoại rock & roll Pháp Johnny Hallyday

"Đối với mỗi chúng ta, Hallyday có ý nghĩa gì như một điều gì đó rất riêng tư trong những ký ức, thời khắc hạnh phúc, các ca khúc và âm nhạc" – Tổng thống Sarkozy nói hồi tháng 12/2009, vài ngày sau khi Hallyday, lúc đó 66 tuổi, phải nhập viện ở Los Angeles.

Thời điểm đó, Sarkozy đã gọi điện thăm hỏi gia đình Hallyday khi ông đang tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu và liên tục cập nhật về tình hình sức khỏe của ngôi sao trong các cuộc họp báo.

Khi ấy, Hallyday gặp rắc rối về sức khỏe trong lúc đang xúc tiến chuyến lưu diễn khắp nước Pháp, bao gồm cả chương trình hòa nhạc ngày 14/7 tại Tháp Eiffel với màn pháo hoa ngoạn mục. Trong chương trình này, Hallyday hát một số ca khúc bằng tiếng Anh, trong đó có Hot LegsHouse of the Rising Sun. Giai điệu này cũng được sử dụng trong một những ca khúc nổi tiếng nhất của mình, Le Penitencier.

Hallyday sinh ngày 15/6/1943 ở Paris, vào những ngày đen tối của Thế chiến II với một cái tên kém hào nhoáng, Jean-Philippe Smet. Cha mẹ ông chia tay nhau cuối năm đó. Cậu con trai Smet nhỏ bé và các chị cùng cha tới London. Tại thủ đô của xứ sở sương mù, Smet gặp Lee Ketchman, người đã trao cho ông cây đàn guitar điện đầu tiên.

Hallyday tổ chức buổi hòa nhạc chuyên nghiệp đầu tiên hồi năm 1960, với nghệ danh Johnny, và tung ra album đầu tay một năm sau đó. Năm 1962, Hallyday gặp giọng ca ngôi sao Sylvie Vartan, người phụ nữ sau đó đã trở thành vợ ông trong nhiều năm. Năm đó, Hallyday còn thực hiện một album ở Nashville, bang Tennessee, và "chen vai" với một các giọng ca hàng đầu của Mỹ.

"Hallyday hiện thân cho sự nổi lên của nền văn hóa trẻ Pháp và rock 'n' roll" - Serge Kaganski của tạp chí âm nhạc Pháp Les Inrockuptibles nhận định.

Bất chấp quan niệm cho rằng, Pháp là miền đất của những giọng ca trữ tình và jazz, chứ không thể hát rock, Hallyday đã tạo bước đột phá lớn với ca khúc ăn khách T'aimer Follement" (Makin' Love) hồi năm 1960 và sau đó thể hiện bằng tiếng Pháp nhiều bản hit, như Hey Joe của Jimi Hendrix

Lượng đĩa bán ra của Hallyday đã đạt hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới và ông đã tổ chức 50 chuyến lưu diễn có quy mô lớn. Tour diễn cuối cùng của Hallyday diễn ra hồi Hè năm nay, ông cùng một số nghệ sĩ rock Pháp cựu trào khác tổ chức tour diễn Old Scoundrels.

Lấy cảm hứng từ Vua rock Elvis Presley, Hallyday đã phá vỡ truyền thống hát kinh điển của Pháp trong cuối những năm 1950. Ông hát rock như các thần tượng Mỹ của mình và mang tinh thần nổi loạn của tài tử Hollywood James Dean.

Chú thích ảnh
Johnny Hallyday cùng vợ và hai cô con gái nuôi

Không muốn "làm vua xứ khác"

Hallyday luôn mang hình ảnh của một "bad boy" trong mắt công chúng khi ông là người ưa tiệc tùng, nghiện nghiện ma túy, rượu và thuốc lá nặng cùng cuộc sống riêng nhiều rắc rối.

Ngôi sao rock từng cố gắng tự vẫn hồi năm 1966, ngã gục trên sân khấu hồi năm 1986 và từng trải qua 5 cuộc hôn nhân, trong đó có hai lần kết hôn với một người phụ nữ là con gái của một trong những người bạn lâu năm nhất (đồng thời là nhà soạn ca khúc của ông).

Năm 1998, Hallyday thừa nhận sử dụng ma túy và trải qua tuổi thơ đầy khó khăn bên người cha nghiện rượu sau khi cha mẹ chia tay khi ông mới 8 tháng tuổi.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Laeticia, Hallyday trở nên mềm mại hơn và cực kỳ yêu quý hai cô con gái nuôi Jade và Joy.

"Tôi không phải là một ngôi sao. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường" – Hallyday nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh France 3 hồi năm 2006.

Năm 1998, Hallyday được Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh và ca ngợi ông là "thần tượng của giới trẻ". Song Hallyday không được biết đến nhiều ở bên ngoài các nước nói tiếng Pháp.

"Sự nghiệp quốc tế của tôi ư? Khi nào đến sẽ đến" – Hallyday từng nói với AFP. "Nhưng tôi không muốn thành công ở nơi nào đó khác bởi thà làm vua ở xứ mình còn hơn làm hoàng tử xứ khác".

Được "săn lùng" trong giới điện ảnh

Với ngoại hình điển trai và đôi mắt màu xanh da trời nhìn như xuyên thấu người khác, Hallyday luôn được "săn lùng" trong giới điện ảnh. Ông từng đóng phim Detective (1984) của đạo diễn Pháp Jean-Luc Godard và hợp tác với các đạo diễn nổi tiếng khác, như Costa-Gavras.

Năm 2009, Hallyday đã xuất hiện trong phim Vengeance của nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc) Đỗ Kỳ Phong.

Tượng đài nhạc rock châu Âu Johnny Hallyday qua đời

Tượng đài nhạc rock châu Âu Johnny Hallyday qua đời

Sinh thời, Johnny Hallyday được biết đến với mệnh danh "Elvis của nước Pháp"

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm