Jim Carrey phản đối việc lạm dụng thuốc an thần

17/12/2008 13:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Tom Cruise không còn đơn độc trong “cuộc chiến” chống lại các sản phẩm thuốc an thần nữa, vì sát cánh bên anh giờ đã có thêm ngôi sao phim hài Jim Carey.

Jim Carrey trong buổi ra mắt bộ phim Yes Man
Trong chương trình Larry King Live trên kênh truyền hình CNN hôm thứ Hai vừa rồi, Jim Carrey đã lên tiếng cảnh báo về việc sử dụng các sản phẩm thuốc an thần như Prozac trong thời gian dài. Jim đã từng công khai việc anh mắc chứng trầm cảm từ thuở nhỏ.

Anh cho biết: “Tom Cruise đã từng chỉ trích rất nhiều về những tác hại mà loại thuốc này có thể gây ra và tôi cũng đồng tình với anh ấy. Tôi nghĩ Prozac và những loại thuốc tương tự có thể có tác dụng tốt trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng tôi tin là nếu bạn có ý định sử dụng dài ngày, thì nó sẽ chẳng có tác dụng gì đâu”.
 
Carrey cũng đồng thời đưa ra giải pháp của anh: “Thực phẩm bổ sung”.

“Đó là các loại vitamin. Chúng cũng đồng thời là các nguyên tố của não bộ như Tyrosine, hydroxytryptophan và chúng có tác dụng làm dịu những cơn phiền muộn. Đó là những chất tự nhiên trong bộ não của bạn”.

Carrey cho biết bạn gái anh Jenny McCarthy cũng giúp đỡ anh nhiều. Rồi anh nói thêm về việc hai người đã gặp nhau tại lễ sinh nhật của một người bạn: “Cô ấy nhìn tôi, và nói: ‘Em đến chỗ anh chỉ để nói là anh trông thật hiền”.

Tuy nhiên hai người hiện vẫn chưa có kế hoạch làm đám cưới. Ngôi sao của bộ phim mới ra mắt Yes Man cho biết: “Tôi yêu Jenny rất nhiều, và chúng tôi đang có một mối quan hệ thật tuyệt vời. Cả hai đều đã từng trải qua một số cuộc hôn nhân, vậy nên tôi muốn mọi chuyện cứ thế này, và tôi nghĩ cô ấy cũng muốn như thế”.

T.V (Theo USM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm