Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 38 với chủ đề 'Hiếu nghĩa đoàn viên'

28/06/2019 22:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 28/6, chương trình Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 38 – năm 2019, công bố 5 kỷ lục thế giới và 2 kỷ lục châu Á mới của Việt Nam chính thức diễn ra tại Long An.

'Kỷ lục gia' bán thơ Phong Việt và tập 'ngôn tình' 'Sao phải đau đến như vậy'

'Kỷ lục gia' bán thơ Phong Việt và tập 'ngôn tình' 'Sao phải đau đến như vậy'

Sáng 9/12 tại Đường sách TP.HCM, nhà thơ đang giữ kỷ lục về bán thơ tại Việt Nam đã ra mắt tập thơ ngôn tình mới.

Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 38 với chủ đề "Hiếu nghĩa đoàn viên" do Tổ chức kỷ lục Việt Nam phối hợp Viện Ứng dụng sức khỏe bách niên trường thọ - RICHS VIETNAM, Viện Việt Nam bách nghệ thực hành – SMENTOR và Khu phức hợp giải trí Khang Thông Happyland – Long An tổ chức, nhằm chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Chú thích ảnh
 Các gia đình tham gia trổng 1.000 cây xanh. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Chương trình gồm nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ với sự gắn kết tình cảm thiêng liêng của gia đình. Ngoài tham quan Happyland với những nét văn hóa đặc sắc ba miền, các gia đình tham gia trực tiếp theo dõi phần biểu diễn đặc sắc của các kỷ lục gia thế giới và Việt Nam, còn được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa: Trồng 1.000 cây xanh gắn tên của mỗi cặp đôi tại Trường thọ Bách niên viên; cùng viết lời chúc cho tình yêu và hạnh phúc gia đình gắn lên tấm thiệp bằng kính cường lực mang 1.000 thông điệp tình yêu và hạnh phúc gia đình.

Các hoạt động khác là: Võ nhạc Taewondo Việt Nam; đồng diễn YOGA – Sen vàng Việt Nam; biểu diễn cà kheo, Lân nữ leo cột 7m; tham gia nghi thức ném dải lụa ước nguyện lên cây Hạnh Phúc; thả cá phóng sinh; ném đồng xu may mắn vào Hồ tình yêu Happyland để cầu chúc, ước hẹn cho tình yêu của cặp đôi...

Chú thích ảnh
Các gia đình lưu giữ lời chúc về gia đình trên Tấm thiệp bằng kính cường lực. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
Chú thích ảnh
 Trao 2 kỷ lục thế giới cho “Tấm thiệp bằng kính cường lực lưu giữ lời chúc về gia đình nhiều nhất thế giới”. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 38 chính thức ghi nhận thêm 5 kỷ lục thế giới mới và 2 kỷ lục châu Á mới được trao cho các kỷ lục gia, đơn vị sở hữu kỷ lục tại Việt Nam.

Theo đó, 5 kỷ lục thế giới mới của Việt Nam được xác lập, gồm: tấm thiệp bằng kính cường lực lưu giữ các lời chúc về tình yêu và hạnh phúc gia đình nhiều nhất thế giới; đội nhạc kèn thiếu nhi có số lần công diễn nhiều nhất thế giới - Đội nhạc kèn Võ Thành Trang; nghệ sĩ sáng tạo, biểu diễn nhiều loại nhạc cụ tự chế độc đáo nhất thế giới - Kỷ lục gia Mai Đình Tới; ảo thuật gia đầu tiên trên thế giới biểu diễn ảo thuật tương tác với màn hình Led 4D tạo nhiều hiệu ứng độc đáo như mùi hương, nhiệt độ... - Kỷ lục gia Nguyễn Phương; người biểu diễn 24 tiết mục Kungfu liên hoàn trong thời gian ngắn nhất - Kỷ lục gia Nguyễn Quang Hiển.

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn đồng diễn Yoga – Sen vàng Việt Nam. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

2 kỷ lục châu Á mới của Việt Nam được xác lập là: Nữ vận động viên múa Lân trên cột cao nhất (7 mét) - Võ sư Lê Yến Quyên; đơn vị biểu diễn tiết mục Tứ lân nam nữ múa lân thả liễng trên mai hoa thung duy nhất tại châu Á - Đoàn nghệ thuật Lân sư rồng Tú Anh Đường.

Đức Hạnh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm