Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc: Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi tăng cường hợp tác văn hóa vì sự thịnh vượng chung

25/11/2019 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi tăng cường hợp tác văn hóa giữa Hàn Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khẳng dịnh văn hóa là một trong những lĩnh vực hứa hẹn tăng trưởng cao nhất.       

Hàn Quốc sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Hàn Quốc

Hàn Quốc sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 26/11, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa ASEAN - Hàn Quốc sẽ diễn ra tại thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc. Sau đó một ngày là Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất. Hiện công tác chuẩn bị của nước chủ nhà đã sẵn sàng.

Phát biểu khai mạc một diễn đàn văn hóa tại thành phố cảng Busan bên lề Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại Hàn Quốc - ASEAN, Tổng thống Moon nhấn mạnh: "Châu Á là nơi hallyu (làn sóng Hàn Quốc) bắt đầu. Đặc trưng văn hóa Hàn Quốc đã chạm đến tình cảm ở châu Á đầu tiên, trong đó ASEAN là trung tâm".

Tổng thống Moon cho rằng văn hóa Hàn Quốc có thể quảng bá ra khắp thế giới dựa trên tình yêu của ASEAN. Thông qua bản sắc văn hóa chung, Hàn Quốc sẽ là đối tác của ASEAN trong lĩnh vực đầy hứa hẹn cho tăng trưởng này.    

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Trường đại học Kyungnam ở Changwon, Hàn Quốc, ngày 16/10. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo Tổng thống Moon, thị trường ngành văn hóa tại các nước ASEAN đang tăng trưởng hơn 8%/năm. Ông nhấn mạnh: "Khi ASEAN và Hàn Quốc gặp nhau, nền văn hóa của ASEAN có thể nhanh chóng trở thành một văn hóa toàn cầu. Tôi đề nghị chúng ta cùng nhau hướng tới thế giới văn hóa ASEAN, xuất phát từ văn hóa Hàn Quốc".        

Tổng thống Moon cũng cho biết Hàn Quốc sẽ thúc đẩy các trao đổi hai chiều tích cực hơn nhằm quảng bá văn hóa ASEAN, sự đa dạng văn hóa và sức sáng tạo thông qua các nỗ lực như mở rộng giáo dục cho giới trẻ về văn hóa và nghệ thuật, và thành lập một tổ chức phát triển điện ảnh chung với các nội dung văn hóa của Hàn Quốc và ASEAN.         

Hơn 600 khách mời tham dự diễn đàn văn hóa Busan, trong đó có nhiều lãnh đạo ASEAN, các quan chức chính phủ và ngành văn hóa.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm