Hội chợ Sách quốc tế Guadalajara: Nơi tìm thấy sách tiếng Tây Ban Nha trên khắp thế giới

24/11/2018 19:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Hội chợ Sách Quốc tế Guadalajara (FIL) lần thứ 32 vừa khai mạc vào hôm nay 24/11 và sẽ kéo dài tới 2/12. Ngày chuyên gia sẽ là từ 26 tới 28/11.

‘Dân Dublin’ của James Joyce: Con người tỉnh thức

‘Dân Dublin’ của James Joyce: Con người tỉnh thức

James Joyce nổi tiếng với câu nói qua miệng của nhân vật Stephen trong Ulysses “Hãy để tổ quốc chết cho tôi”. Độc giả thường trào phúng về câu nói này nhưng phải quay lại đọc Dubliners (Dân Dublin theo bản dịch tiếng Việt mới nhất), mới thấy nỗi niềm thật mới cay đắng làm sao.

FIL là hội chợ sách tiếng Tây Ban Nha lớn nhất thế giới, ngoài việc thu hút các chuyên gia về sách trên khắp thế giới, nó còn mở cửa cho công chúng nói chung.

Chú thích ảnh
Giám đốc hội chợ sách Guadalajara

Mỗi năm, FIL lại thêm vào các yếu tố mới trong chương trình. Năm nay, một trong những phần mới rất hấp dẫn là Books to Taste. Dành riêng cho nghệ thuật ẩm thực, không gian bao gồm một thư viện ẩm thực chuyên về sành ăn cùng hội thảo về nghệ thuật và lịch sử đồ ăn.

Hơn 400.000 tựa sách từ 47 quốc gia sẽ được trưng bày tại FIL năm nay, nơi dự kiến có sự tham gia của hơn 20.000 chuyên gia về sách, đại diện cho khoảng 2.000 nhà xuất bản. Phòng Quyền, nơi mua và bán quyền xuất bản ở nước ngoài, cũng tiếp tục được mở rộng với các đại diện từ 29 quốc gia, trong đó có Mỹ.

Bên cạnh đó, hơn 800 tác giả cũng tham gia FIL, bao gồm các nhà văn đoạt giải Nobel là Orhan Pamuk, George F. Smoot và Mario Molina. Những người tới tham dự còn được nghe bài giới thiệu từ giọng ca opera Placido Domingo, trong đó có có phần đặc biệt để tưởng nhớ tới Jose Saramago, nhà văn đoạt giải Nobel người Bồ Đào Nha. Ngoài ra, các nghệ sĩ và ngôi sao Bồ Đào Nha cũng tổ chức nhiều sự kiện dọc Guadalajara.

Chú thích ảnh
Hội chợ sách Guadalajara luôn thu hút đông đảo độc giả, tác giả, chuyên gia về sách

“Listen to the Calling” (Lắng nghe tiếng gọi) là khẩu hiệu của FIL phiên bản trẻ em, nơi khoảng 200.000 trẻ em sẽ có cơ hội khám phá những câu chuyện về các anh hùng trong văn học. “Với FIL Children, cơ bản là sự tương tác giữa tác giả, chuyên gia sách với trẻ nhỏ”, theo Marisol Schulz, giám đốc hội chợ sách. Đặc biệt đáng chú ý ở mảng này là 37 “hội thảo tự phát” của họa sĩ vẽ tranh minh họa người Bồ Đào Nha Antonio Jorge Goncalves và nhà văn người Mexico Juan Pablo Villalobos.

Trong khi đó, FIL phiên bản thanh thiếu niên sẽ đặt ra câu hỏi: “Darwin là tên quái nào vậy?”. Cuộc thi video Chúng tôi là Booktubers năm nay là lần thứ năm diễn ra và sẽ tập trung vào thơ ca. Ngoài ra, hàng trăm bạn trẻ hứng thú với việc thúc đẩy đọc sách trên nền tàng kỹ thuật số sẽ gặp nhau tại Hội thảo Quốc gia Booktube 2018.

Một loạt các hoạt động cho trẻ em và thanh thiếu niên là điều Schulz tự hào nhất về hội chợ. “Hội chợ sách đặt cược vào lớp độc giả trẻ”, bà nói.

Chú thích ảnh
Hội chợ sách luôn quan tâm tới độc giả trẻ

Hội chợ năm này còn giới thiệu FIL Khoa học lần thứ 5, trong đó tập trung vào mối quan hệ giữa ăn ngon và khoa học.

Trong những năm qua, FIL đã cộng tác với Hiệp hội Thư viện Mỹ trong việc thu hút các thủ thư Mỹ, những người thường mua sắm rất nhiều tại hội chợ vì đây là nơi họ có thể tìm thấy sách trên khắp thế giới. Hội thảo Chuyên đề Quốc tế cho Thủ thư thường niên năm nay tổ chức vào ngày 26 tới 28/11 với các diễn giả là Eloy Rodrigues, Loida Garcia Febo và Tomas de Hijar Ornelas.

Diễn đàn Nhà xuất bản và Chuyên gia Sách Quốc tế, mở cửa với tất cả các chuyên gia sẽ diễn ra từ 27 đến 28, cũng thu hút đông đảo thủ thư. Các sự kiện đều tổ chức bằng tiếng Tây Ban Nha.

Thư Vĩ (Theo PW)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm