Họa sĩ Uyên Huy tái đắc cử Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM

12/06/2015 18:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 11/6, đại hội Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu ban chấp hành mới. Họa sĩ Uyên Huy đã tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Họa sĩ Uyên Huy, tên thật Huỳnh Văn Muời, sinh năm 1950 tại Gò Vấp (TP.HCM). Ông gắn bó cả đời với việc học tập và giảng dạy tại truờng ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Truớc khi về hưu, ông đuợc phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Ngoài sáng tác, họa sĩ Uyên Huy còn viết nhiều sách nghiên cứu về mỹ thuật, tác phẩm gần nhất là Mỹ thuật đô thị Sài Gòn - Gia Định 1900 – 1975 do NXB Mỹ thuật ấn hành dày hơn 650 trang.


Họa sĩ, Nhà giáo Nhân dân Uyên Huy - Huỳnh Văn Muời

Nhiệm kỳ này, Hội Mỹ thuật TP.HCM có đến 3 Phó Chủ tịch thay vì 2 như nhiệm kỳ truớc, gồm: họa sĩ Lê Xuân Chiểu, Siu Quý và nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn. Họa sĩ Nguyễn Trung Tín đuợc bầu làm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, họa sĩ Trần Văn Quân làm Truởng ban kiểm tra.

Ban chấp hành Hội Mỹ thuật TP.HCM 2015 – 2020 còn có các họa sĩ, nhà điêu khắc: Đặng Thị Duơng (thành viên ban thuờng vụ), Truơng Hán Minh (nguời Hoa), Lim Khim Katy (nguời Khmer), Mai Anh Dũng, Hoàng Tuờng Minh, Trần Thanh Nam, Lê Lan Biên, Trần Thanh Cảnh.

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm