Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 vẫn đang cân nhắc địa điểm thi ở Quảng Bình

17/04/2017 22:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay (17/4) tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo công bố khởi động vòng chung kết Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017) tại Việt Nam.

Đặc biệt tại cuộc họp báo, Top 5 Miss Grand International 2016 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế  2016) gồm: Hoa hậu Ariska Putri Pertiwi (Indonesia), Á Hậu 1 - Nicole Cordoves (Philippines), Á Hậu 2 - Susaporn Malisorn (Thái Lan), Á Hậu 3 - Madison Anderson (Puerto Rico), Á Hậu 4 - Michelle Leosn (Mỹ) – đã xuất hiện rạng rỡ tại họp báo, góp phần quảng bá cuộc thi tại Việt Nam ra thế giới.


Top 5 Hoa hậu Hòa bình Thế giới  2016 tại họp báo. Ảnh Hòa Nguyễn

Theo BTC, ngày 14/4/2017, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên đã ký văn bản đồng cấp phép cho công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện Lasta phối hợp cùng tổ chức Miss Grand International đăng cai vòng chung kết Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017) tại Việt Nam.

Cũng theo BTC, dự kiến Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 tại Việt Nam sẽ gồm: Phần thi trang phục các dân tộc và các hoạt động tại tỉnh Quảng Bình (từ ngày 8-13/10/2017); Phần thi trang phục áo tắm và các hoạt động tại tỉnh Kiên Giang (từ ngày 13-19/10/2017); Phần thi sơ khảo tại Kiên Giang (từ 20-23/10) và phần thi chung kết tại Kiên Giang (từ ngày 24-26/10/2017).


Á hậu Huyền My sẽ đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Ảnh Hòa Nguyễn

Thời gian qua, để chuẩn bị tốt nhất cho chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 tại Việt Nam, BTC đã dành nhiều thời gian đi tiền trạm khảo sát một số địa điểm tiềm năng, dự kiến trở thành nơi tổ chức các vòng thi quan trọng. Trong đó đáng chú ý có động Thiên Đường (Quảng Bình), nằm trong VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới; và “đảo ngọc” Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)- nơi đang được đầu tư phát triển thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế với nhiều bãi biển đẹp và các khu resort đẳng cấp nhất.


BTC tại họp báo. Ảnh Hòa Nguyễn

Xung quanh phần thi trang phục các dân tộc và các hoạt động tại tỉnh Quảng Bình (từ ngày 8-13/10/2017), BTC cho biết đã đưa ra 2 phương án tổ chức cuộc thi là tại động Thiên Đường và tại Sunspa Resort. Nhưng đến giờ phút này, BTC vẫn chưa đi đến quyết định mà đang cân nhắc. "Nếu ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia thì sẽ không tổ chức tại động Thiên Đường”.

Trước đó, Sở Du lịch Quảng Bình đã có văn bản cho rằng tổ chức ở động Thiên đường là  không phù hợp và địa điểm Sunspa Resort là phương án được Sở này đề xuất.

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm