Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Phạm Hương tự tin công kích nhau

19/06/2016 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Như nhiều cuộc thi truyền hình thực tế khác, The Face Việt Nam – Gương mặt thương hiệu lên sóng tập đầu tiên với việc phác thảo chân dung 3 vị huấn luyện viên và giới thiệu những thí sinh được vào khu nhà chung.

Ở tập này, 3 huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương, Lan Khuê lựa chọn và chiêu dụ thí sinh về đội của mình. 25 thí sinh trải qua 3 thử thách (chụp hình mặt mộc, chụp hình selfie và chụp hình với trang phục dạo phố), 15 thí sinh được chọn về 3 đội.

Bộ ba huấn luyện viên The Face Việt Nam: Phạm Hương, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê

Không ai qua được Hồ Ngọc Hà

Dễ thấy trong bộ ba huấn luyện viên này, Hồ Ngọc Hà có sức nặng hơn hẳn và lấn át cả Phạm Hương và Lan Khuê dù cô ít khi tham gia khẩu chiến, hoặc có tham gia thì cũng như “đàn chị”, đóng vai trò dàn xếp. Rất nhanh chóng, cô đã có đủ 5 học trò cho đội của mình. Điều này không khó hiểu và cũng chẳng cần bàn cãi, đến thời điểm này, dù “nữ hoàng giải trí” cứ lâu lâu lại khiến cho showbiz rúng động vì scandal, nhưng cô vẫn là gương mặt sáng giá và cao giá trong địa hạt quảng cáo. Cuộc thi này, với cái tên Việt hoá Gương mặt thương hiệu, có tôn chỉ là tìm ra những gương mặt mới cho lĩnh vực người mẫu quảng cáo thì đúng là chẳng ai ngoài cô đáng để các thí sinh học tập.

Hồ Ngọc Hà như đàn chị, cô thường xuyên phải dàn xếp các cuộc đấu khẩu của 2 huấn luyện viên còn lại

Phạm Hương và Lan Khuê – 2 hoa hậu đình đám trong năm 2015 với những chiến dịch truyền thông bài bản để giới thiệu các cô với 2 cuộc thi hoa hậu quốc tế lớn bậc nhất thế giới – qua tập đầu tiên này cũng chính thức giới thiệu khoản ăn nói của bản thân trước khán giả truyền hình. Họ ít nhiều đã chứng tỏ được khả năng đó, đồng thời kéo nhau vào những cuộc công kích theo format của The Face.

Phạm Hương tự tin mang cả vương miện ra để dụ thí sinh, nhưng chiếc vương miện này không "giá trị" bằng Hồ Ngọc Hà

Khi nói về mình, rất tự tin, Phạm Hương khẳng định cô là hình mẫu mà nhiều fans đang muốn trở thành. Cô cũng không ngần ngại thể hiện sự tự tin đó trong việc chiêu dụ các thí sinh. Nhưng cũng có lúc cô tự tin đến mức hớ hênh, đó là lúc cô nói rằng “hoa hậu là một trong những gương mặt được nhiều nhãn hàng chú ý tại Việt Nam hiện nay” sau khi mang cả chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mà cô đang sở hữu ra để dụ thí sinh.

Với những màn thị phạm này, Lan Khuê bị Phạm Hương nói là "thích thể hiện bản thân"

Khiêm tốn hơn nhưng Lan Khuê cũng không ngại bày tỏ sự khó chịu với Phạm Hương, cô thẳng thắn nói rằng “Điều giúp Phạm Hương tỏa sáng là sự tự tin nhưng đôi khi sự tự tin ấy hơi thái quá khiến người khác hơi mệt”. Lan Khuê là người cuối cùng tìm đủ học trò cho đội của mình. Những thí sinh cô thích nhất thì cô đã không có họ do không đấu lại được với Hồ Ngọc Hà và Phạm Hương.

Rõ ràng, việc đặt Hồ Ngọc Hà vào thế kiềng 3 chân này, cho dù kiềng có vững thì cũng rất lệch về phía Hồ Ngọc Hà. Nhưng cũng có thể Hồ Ngọc Hà chẳng thể sở hữu chiến thắng chung cuộc, bởi nếu thế thì còn gì là bất ngờ của truyền hình thực tế!

Thí sinh – nhiều người quen

25 thí sinh được lần lượt giới thiệu. Sự nhấn nhá có chủ đích dành cho những gương mặt quen thuộc và tiềm năng, chẳng hạn như Lily Nguyễn, Ngô Thị Quỳnh Mai, Thiên An hay Diệp Linh Châu…

Ngô Thị Quỳnh Mai

Đáng chú ý nhất trong số đó là Ngô Thị Quỳnh Mai, còn được gọi là Mai Ngô – cô gái đình đám với việc bị loại sớm khỏi Asia’s Next Top Model 2015 và gây bão trên mạng xã hội vì status hô hào fans “ném đá” cuộc thi do bản thân cô cảm thấy cuộc thi không công bằng. Quỳnh Mai cũng 2 lần tham gia cuộc thi nhảy So You Think You Can Dance và đều dừng chân ở top 30. 

Ở phần giới thiệu về mình, cô nói cô tham gia cuộc thi này để khẳng định với khản giả rằng “em không thô lỗ, không tham ăn”. Và, qua câu chuyện của những thí sinh được máy quay ghi lại thì Quỳnh Mai đã tuyên bố sau hậu trường là “ko đội trời chung với Phạm Hương”. Và sau cuộc giành giật của Phạm Hương – Lan Khuê, Quỳnh Mai đã trở thành thành viên đầu tiên trong đội Lan Khuê.

Thiên An (An Nguy, bên phải) được nữ ca sĩ Tóc Tiên hướng dẫn trong phần thi chụp ảnh selfie

Một cô gái khác cũng rất nổi tiếng trên mạng xã hội là Thiên An (nick name là An Nguy). Cô vốn là một hot vlogger, nhưng tiếng tăm của cô lan đến thế giới của những người không chơi, không xem vlog là từ cái chết của đột ngột của người yêu cô, cũng là một hot vlogger – Toàn Shinoda. Tuy nhiên, dạo gần đây An Nguy lại gây bão khi công bố đang trong một mối quan hệ đồng tính với một cô gái khác.

Diệp Linh Châu quen thuộc với giới thời trang khi cô là một stylist và đã từng giành giải thưởng Fashionista 2014…

Tiếc rằng, với thời lượng gần 1 giờ đồng hồ, cuộc thi chưa giới thiệu được dù chỉ khái quát về thân thế những “người quen” này.

15 thí sinh bước vào khu nhà chung The Face - Gương mặt thương hiệu 2016
Là host của The Face nhưng trong tập 1, Vĩnh Thuỵ khá mờ nhạt
An Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm