Hàng loạt nghệ sĩ và danh thủ thế giới tử vong do mắc COVID-19

30/03/2020 12:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lan rộng khắp thế giới, và nhiều nghệ sĩ đã trở thành nạn nhân của căn bệnh này.   

Sao thế giới tổ chức hòa nhạc trực tuyến kêu gọi ủng hộ nhân viên y tế tuyến đầu

Sao thế giới tổ chức hòa nhạc trực tuyến kêu gọi ủng hộ nhân viên y tế tuyến đầu

"Fox Presents the iHeart Living Room Concert for America" quy tụ những tên tuổi đình đám như Elton John, Mariah Carey, Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong...

Mới đây nhất, ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ từng đoạt giải Grammy, Joe Diffie, 61 tuổi, đã tử vong do nhiễm virus SARS-COV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.   

Theo thông báo được đăng trên trang Facebook của Joe Diffie, ca sĩ đã qua đời do những biến chứng của COVID-19. Ông tử vong chỉ 2 ngày sau khi thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và được điều trị y tế.   

Danh ca Diffie, tới từ bang Oklahoma, nổi tiếng với ca khúc như Pickup Man, Prop Me Up Beside the Jukebox và John Deere Green trong những năm 1990. Nhiều ca khúc của ông đã dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc.      

Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới - 141.854 ca, với 2.475 ca tử vong, trong đó bang New York hiện là tâm dịch của Mỹ với gần 60.000 ca nhiễm và 965 ca tử vong.   

Chú thích ảnh
Ca sĩ Joe Diffie. Ảnh: eonline.com

Một ca sĩ người Mỹ khác từng đoạt giải Grammy, John Prine đã phải nhập viện sau khi mắc COVID-19 và đang trong tình trạng nguy kịch. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội Twitter ngày 29/3, gia đình ca sĩ cho hay John Prine đã phải nhập viện ngày 26/3 sau khi có những triệu chứng mắc COVID-19.   

Nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ John Prine, 73 tuổi, đã được trao giải Grammy về thành tựu trọn đời vào tháng 1 vừa qua. Ông từng trải qua phẫu thuật ung thư ở cổ và phổi. Tháng 7 năm ngoái, ông đã phải điều chỉnh thời gian lưu diễn sau khi bác sĩ khuyến cáo ông có nguy cơ đột quỵ và cần phẫu thuật.   

Tại Nhật Bản, nghệ sĩ hài Ken Shimura đã qua đời ngày 29/3 ở tuổi 70 sau khi mắc COVID-19.   

Công ty quản lý của nghệ sĩ Shimura cho biết ông đã nhập viện ngày 20/3 sau khi bị sốt và được chẩn đoán viêm phổi nặng. Ông đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 23/3 vừa qua. Ken Shimura là nghệ sĩ đầu tiên ở Nhật Bản thông báo nhiễm virus này. 

Chú thích ảnh
"Vua hài" Nhật Bản Ken Shimura qua đời vì Covid-19

Nghệ sĩ Ken Shimura sinh năm 1950, tên thật là Yasunori Shimura. Ông được mệnh danh là Vua hài với nhiều show truyền hình được đông đảo khán giả yêu thích như Baka TonosamaHenna Ojisan. Khi mắc COVID-19, ông đang góp mặt trong chương trình Tensai! Shimura Dobutsuen cùng nhiều chương trình truyền hình đang phát sóng khác.       

Cùng ngày, Đại học bang Louisiana (LSU) thông báo cựu danh thủ bầu dục Mỹ Orlando McDaniel, 59 tuổi, đã tử vong sau khi mắc COVID-19. Huấn luyện viên Dennis Shaver tại LSU cho biết McDaniel đã qua đời ngày 27/3 sau khi bị ốm lúc từ Washington trở về Dallas.
Là ngôi sao bóng bầu dục khi còn theo học tại LSU, McDaniel đã đầu quân cho đội Denver Broncos năm 1982. Mặc dù có thành tích xuất sắc, song McDaniel đã không có cơ hội tham gia Olympic tại Moskva năm 1980 do đội tuyển Mỹ từ chối dự sự kiện thể thao này.

Đặng Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm