Grammy tự ‘làm sạch’ để tiến vào thị trường Trung Quốc

03/08/2017 21:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Đơn vị tổ chức giải thưởng thường niên Grammy cho biết họ tôn trọng việc truyền thông Trung Quốc hạn chế và chỉ quảng bá nghệ sĩ có hình ảnh “tích cực và lành mạnh”, trong nỗ lực tiến sâu vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Học viện Ghi âm, đơn vị đứng sau giải Grammy, giải thưởng lớn nhất ngành công nghiệp âm nhạc, có kế hoạch tổ chức một chuyến lưu diễn tới Trung Quốc vào năm 2018 tới, có sự tham gia của các nghệ sĩ đoạt giải hoặc được đề cử.

Chú thích ảnh
Học viên Ghi âm tôn trọng những quyết định của Trung Quốc trong việc làm sạch môi trường giải trí

Trung Quốc vừa tung chiến dịch làm trong sạch môi trường giải trí, gạt bỏ những nội dung mà nước này coi là không phù hợp và không lành mạnh, một thuật ngữ không rõ ràng mà chính quyền Trung Quốc thường dùng để trong vấn đề kiểm duyệt hoặc những vấn đề chính trị nhạy cảm.

“Nếu có những hạn chế và tương tự thì chúng ta phải tôn trọng”, Neil Portnow, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Học viện Ghi âm nói với Reuters tại Bắc Kinh.

Gần đây, Trung Quốc vừa cấm ngôi sao Canada Justin Bieber vì anh có những hành vi xấu xí và kêu gọi anh sửa đổi để trở thành giọng ca được công chúng “thật sự yêu quý”.

Bieber, người từng đoạt giải Grammy, đã được đề cử bảy lần, bao gồm bốn đề cử trong riêng năm ngoái.

“Khi lựa chọn các nghệ sĩ, họ sẽ chủ yếu là những nghệ sĩ đoạt giải hoặc được đề cử Grammy, và chúng tôi sẽ quảng bá những nghệ sĩ có hình ảnh tích cực và lành mạnh”, Steven Fock, giám đốc điều hành đơn vị tổ chức sự kiện âm nhạc Bravo, cho biết.

Justin Bieber tổ chức tiệc lôi kéo các ngôi sao 'chống lại' giải Grammy

Justin Bieber tổ chức tiệc lôi kéo các ngôi sao 'chống lại' giải Grammy

Nếu Justin Bieber có thắng giải nào trong số bốn đề cử Grammy năm nay thì cũng sẽ chẳng thể tìm thấy anh đâu mà trao giải bởi nam ca sĩ “nhiều tài lắm tật” đã quyết định tẩy chay buổi lễ.

Trong khi tăng trưởng trong nước chậm đi, khán giả Trung Quốc trở nên ngày một quan trọng với ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Livestream giải Grammy năm ngoái có tới gần 11 triệu lượt xem từ Trung Quốc. Ngược lại, lượng người xem ở Mỹ đã giảm nhẹ.

Hồi tháng Một, Học viện Ghi âm cho biết sẽ xây Bảo tàng Grammy đầu tiên ở Trung Quốc.

Portnow cho biết ông hi vọng việc hạn chế một số nghệ sĩ sẽ được gỡ bỏ, và hứa sẽ hối thúc Trung Quốc ngăn chặn việc vi phạm bản quyền.

Giả Bình (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm