Grammy 2017: Adele thắng cả ba giải quan trọng nhất, Beyonce 'tay trắng'

13/02/2017 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 59 vừa khép lại tại Mỹ, với việc Adele vượt qua diva đình đám Beyonce để giành giải ở những hạng mục quan trọng nhất, gồm Album của năm, Thu âm của năm và Ca khúc của năm.

Từ trước khi sự kiện diễn ra, người hâm mộ và giới chuyên gia đã nhận định Grammy 2017 là cuộc chiến giữa hai giọng ca nổi tiếng nhất thế giới: Nữ hoàng nhạc Pop người Mỹ Beyonce và "họa mi nước Anh" Adele.


Adele trên sân khấu nhận giải

Khi lần lượt được xướng tên lên nhận các giải thưởng, Adele tỏ ra khá xúc động và rưng rưng nước mắt. Đáng chú ý, ngoài gửi lời cảm ơn tới gia đình và ê-kip đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường quay lại với sự nghiệp âm nhạc sau khi nghỉ sinh và chăm con, Adele dành những lời tri ân đặc biệt tới "đối thủ" Beyonce, gọi cô là "người truyền cảm hứng". Adele cũng chia sẻ rằng mình "thực sự vinh dự khi có sản phẩm được đứng chung hạng mục với Beyonce".

Trước những lời "có cánh" mà người đồng nghiệp phát biểu, Beyonce đã không kìm được nước mắt khi đứng dưới khán đài. 

Chung cuộc Adele thắng năm giải thưởng, trong đó có ba giải quan trọng nhất: Album của năm; Thu âm của năm và Ca khúc của năm (cùng với: Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc và Album nhạc Pop xuất sắc); trong khi đó với Album nhạc Urban đương đại xuất sắc và MV xuất sắc, Beyonce vẫn bị gọi là "trắng tay".

Dưới đây là danh sách các giải thưởng được trao trong khuôn khổ sự kiện Grammy lần thứ 59:

Album của năm: Hello (Adele)

Thu âm của năm: 25 (Adele)

Ca khúc của năm: Hello (Adele)

MV xuất sắc nhất: Formation (Beyonce)

Album nhạc Rap xuất sắc: Coloring Book (Chance the Rapper)

Album nhạc Urban đương đại xuất sắc: Lemonade (Beyonce)

Album nhạc pop xuất sắc: 25 (Adele)

Album nhạc R&B xuất sắc: Lalah Hathaway Live (Lalah Hathaway)

Album nhạc dance/điện tử xuất sắc: Skin (Flume)

Màn biểu diễn nhạc đồng quê xuất sắc: My Church (Maren Morris)

Ca khúc nhạc Rock xuất sắc: Blackstar (David Bowie)

Ca khúc nhạc R&B xuất sắc: Lake By the Ocean (Maxwell)

Ca khúc nhạc Rap hay nhất: Hotline Bling (Drake)

Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc: Humble and Kind (Tim McGraw)

Nhóm/Bộ đôi biểu diễn nhạc Pop xuất sắc: Twenty One Pilots (ca khúc Stressed Out)

Nghệ sĩ mới xuất sắc: Chance The Rapper

Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc: Hello (Adele)

Màn trình diễn nhạc R&B xuất sắc: Solange (ca khúc Cranes In the Sky)

Màn trình diễn nhạc Rap xuất sắc: No Problem (Rapper The Chance kết hợp Lil Wayne & 2 Chainz)

Màn trình diễn nhạc Rap/Sung xuất sắc: Hotline Bling (Drake)

Màn trình diễn Rock metal xuất sắc: Dystopia (Megadeth)

Màn trình diễn Rock xuất sắc: Blackstar (David Bowie)

Màn trình diễn nhạc đồng quê của nhóm/bộ đôi: Pentatonix Featuring Dolly Parton (Jolene)

Bản thu âm nhạc dance xuất sắc: Don’t Let Me Down (The Chainsmokers)

Grammy (tên sơ khai là Gramophone) là hệ thống giải thưởng do Viện Thu âm Nghệ thuật và Khoa học Quốc gia Mỹ trao tặng, nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp thu âm.

Grammy được coi là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực âm nhạc, tương đương với giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh. Lễ trao giải Grammy còn là sự kiện rất được quan tâm vì thường quy tụ nhiều màn trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Duy An
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm