Giọng hát Việt nhí: Thụy Bình 'tạm' lên ngôi 'quán quân'

29/10/2016 17:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm chung kết Top 3 Giọng hát Việt Nhí hôm 22/10 vừa qua đã có một sự “lật đổ” nhẹ khi thí sinh Thụy Bình của đội Vũ Cát Tường vốn không nhận được nhiều dự đoán trước đó, đã “lột xác” để quay lại vòng đua tài một cách ngoạn mục.

Màn trình diễn đầy chất rock qua ca khúc Ngọn lửa cao nguyên (song ca cùng Phương Thanh) đã giúp Thụy Bình thoát khỏi chiếc áo một màu dân ca và đưa cậu vượt lên dẫn đầu bảng.

Khó đoán thật sự hay là thuyết âm mưu?

Theo tỉ lệ phần trăm bình chọn ở thời điểm 22/10, thì Thụy Bình của đội Vũ Cát Tường đã nhận được 32,6% bình chọn, cao nhất trong 3 đội. Tiếp theo là Nhật Minh (đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng) có 28,15% bình chọn. Còn ở đội Noo Phước Thịnh, cô bé Mai Anh nhận được 25,94% bình chọn. Trong khi đó, cô bé người Nga Milana (cũng của đội Vũ Cát Tường) giành được 13,12% bình chọn.

Việc Thụy Bình “bứt phá” ngay trong đêm cuối của GHV Nhí đã làm nhiều người bất ngờ cho dù bản thân Thụy Bình cũng là gương mặt được công chúng bình chọn suốt nhiều tuần. Nhưng sự bình chọn cho Thụy Bình trong từng tuần là tính theo từng đội, nên khi ra sân chung, rất khó cho Thụy Bình của đội Vũ Cát Tường khi phải chống đỡ với lượng fan khổng lồ của Noo Phước Thịnh hay Đông Nhi.


Mai Anh, Milana, Nhật Minh, Thụy Bình (từ trái qua), ai sẽ đoạt quán quân Giọng hát Việt Nhí 2016?

Thế cho nên, ngay sau đêm chung kết, tỉ lệ phần trăm bình chọn, dù là tạm thời, đưa Thụy Bình lên cao nhất đã làm dư luận hoài nghi.

Ngay sau đó, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Đông Nhi đã thốt lên rằng: “Tôi tự thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ được các bé của tôi trước mũi rìu dư luận... Khi các bạn đang trồng một bông hoa, các bạn làm cách nào để nó lớn? Bón phân, tưới cây hàng ngày hay ngắt lá, bứt bông, bẻ cành và vùi dập nó? 

Đó chỉ là những đứa trẻ, chúng vô tư và đáng yêu lắm. Hãy để tuổi thơ của các em được lưu lại những kí ức đẹp, những bảng màu rực rỡ của cuộc sống... Hãy dạy cho các em cách biết yêu thương, nhân ái, chia sẻ, cảm thông và nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực, vì đó sẽ là hành trang để các em mang theo sau này truyền lại cho đời... Đừng chỉ trích bất kì điều gì, trong khi mình cũng như thế. Chấp nhận, tiếp thu và thay đổi chưa bao giờ là muộn”.

Ý của Đông Nhi cho rằng, cho dù đội cô nỗ lực bao nhiêu công sức thì cũng toàn nhận về “gạch đá”.

Trước đó không lâu, Noo Phước cũng đăng đàn và nói với học trò của mình rằng “Hãy bỏ qua những bất công và cứ tin chú là trong cuộc sống này vẫn còn nhiều điều xinh đẹp phía trước...”.

Sự “bất công” như Noo Phước Thịnh ám chỉ có thể hiểu là chương trình đang thiếu công bằng?

Đang có “thuyết âm mưu” cho rằng có một cuộc lật kèo phút cuối và người được chọn sẽ là thí sinh của Vũ Cát Tường. Nhất là khi cả 2 HLV Noo Phước Thịnh lẫn Đông Nhi đều đã khá lớn tiếng thì ngược lại, đội của Vũ Cát Tường lại khá kín tiếng.

Tối nay, chung kết 'Giọng hát Việt nhí 2016': Cuộc chiến Noo Phước Thịnh và Đông Nhi?

Tối nay, chung kết 'Giọng hát Việt nhí 2016': Cuộc chiến Noo Phước Thịnh và Đông Nhi?

Đêm chung kết chương trình 'Giọng hát Việt nhí 2016' sẽ diễn ra vào 21h tối nay, 22/10 trên VTV3. Năm nay, dù chương trình này vẫn chưa cho thấy những nhân tố thật sự nổi trội nhưng không vì thế mà sự hấp dẫn của nó kém đi.


Nhưng “thuyết âm mưu” này lại khó có thể đứng vững bởi chẳng có một chứng cứ nào đủ chắc chắn để tin rằng nó đã xảy ra.

Trả lời Thể thao & Văn hóa về câu hỏi “Áp lực của thí sinh thế nào trước đêm trao giải?”, HLV Đông Nhi và Noo Phước có khá nhiều quan điểm nhưng cả 2 đều có một điểm chung là không cho thí sinh của mình lên mạng “để không bị ảnh hưởng bởi những bình luận ác ý, không mang tính xây dựng từ một bộ phận cư dân mạng”. Thậm chí Đông Nhi còn bắt học trò Nhật Minh “phải tập dần "tinh thần thép" trước những lời không hay về mình”.

Trong khi đó, phía đội Vũ Cát Tường đã từ chối trả lời.

Chẳng biết chọn ai

Sự bứt phá trong đêm chung kết tuần rồi của Thụy Bình khiến cục diện dự đoán bỗng nhiên căng thẳng.

HLV mùa trước, Dương Khắc Linh cũng cho rằng “ai cũng hoàn toàn xứng đáng để trở thành quán quân. Đội nào cũng hoàn hảo, xuất sắc, ai cũng xứng đáng". Ngay cả Giám đốc âm nhạc của chương trình Hồ Hoài Anh cũng bình luận rằng “Nếu để chọn 1 trong 4 thì rất khó để nói, hy vọng khán giả sẽ có những quyết định đúng".

Trong khi đó, cả HLV Đông Nhi lẫn Noo Phước Thịnh cũng dành sự lựa chọn cho cả 4 thí sinh nhưng “kết quả cuối cùng hoàn toàn là một ẩn số, phải chờ xem bé nào may mắn chiếm được tình cảm của khán giả nhiều hơn thì sẽ giành được ngôi vị quán quân”.

Xét theo độ “hot” của các HLV thì rõ ràng Noo Phước Thịnh cũng như Đông Nhi hiện đang có một lượng fan hùng hậu và đó sẽ là một sức mạnh đáng kể để “vote” cho những thí sinh của 2 đội này.

Tuy nhiên, đội Vũ Cát Tường vẫn luôn là một ẩn số bất ngờ bởi nhiều khi, hiệu ứng vote của công chúng lại không đến từ chính HLV mà là từ thí sinh. Điều này đã từng thấy ở Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường và khá giả luôn có những lý lẽ của riêng mình.

Đêm Chung kết trao giải sẽ được phát sóng lúc 21h ngày 29/10 trên kênh VTV3 và được trực tiếp tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM).

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm