'Giọng hát hay Hà Nội' chấp nhận cả dòng nhạc bolero

25/08/2016 07:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016 đã khởi động mùa mới với khá nhiều điểm thay đổi. Ngoài dòng nhạc thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, BTC cũng chào đón các thí sinh hát nhạc xưa, nhạc bolero.

Ngoài mở rộng dòng nhạc, Top 10 thí sinh của cuộc thi sẽ được tư vấn chuyên môn, hướng dẫn nâng cao kỹ năng thanh nhạc, kỹ năng trình diễn trên sân khấu, tư vấn việc xây dựng hình ảnh, quan hệ với công chúng, báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông…

Giọng hát hay Hà Nội là một cuộc thi mang tính truyền thống, là xuất phát điểm của rất nhiều ca sỹ đã thành danh: ca sĩ Hồng Nhung (Giải nhất năm 1987), ca sĩ Mỹ Linh (Giải nhì năm 1993), ca sĩ Trọng Tấn (Giải nhất năm 1997), ca sĩ Tùng Dương (Giải nhất năm 2003) … và Tiến Hưng (giải nhất năm 2014).


Tiến Hưng (giữa) chiến thắng tại Chung kết "Giọng hát hay Hà Nội 2014"

Cuộc thi này do Sở VH&TT Hà Nội chủ trì, với đối tượng là mọi công dân đang sống, làm việc và học tập tại Hà Nội, nhằm mục đích tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng thẩm mỹ giới trẻ. Qua vòng thử giọng (sơ loại), 62 thí sinh sẽ được chọn tham dự Bán kết.

Đêm chung kết Giọng hát hay Hà Nội sẽ diễn ra vào 23/10/2016 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Các giải thưởng gồm có giải nhất trị giá 50 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá mỗi giải 20 triệu đồng, 3 giải ba và một giải cho ca sỹ hát ca khúc về Hà Nội hay nhất...

Hoàng Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm