Giấy chứng hôn của Hoàng đế Napoleon được đấu giá 35.000 USD

07/03/2016 18:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua, bộ sưu tập kỷ vật của Hoàng đế Napoleon đã thu hút nhiều bảo tàng và nhà sưu tầm.

Bộ sưu tập này gồm 1.300 bức thư và bản thảo, hơn 500 bức tranh thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Mỹ Christopher Forbes.

“40% kỷ vật đã được các bảo tàng mua hoặc đặt mua trước, trong đó có Bảo tàng d'Orsay ở Paris” – hãng đấu giá Osenat cho biết.


Hình ảnh chụp một số kỷ vật liên quan đến Hoàng đế Napoleon của tỷ phú Mỹ Christopher Forbes

Giấy chứng nhận đám cưới của Napoleon Bonaparte với Josephine hồi năm 1804 đã đạt giá 32.500 euro (35.700 USD). Trong khi đó, 2 bức chân dung khổ lớn của Napoleon III và Hoàng hậu do họa sĩ Đức Franz Xaver Winterhalter vẽ, đạt giá 96.205 euro.

Tỷ phú Forbes có thể đấu giá bộ sưu tập của mình ở New York hay London, song ông lại chọn hãng Osenat bởi hãng này chuyên đấu giá các kỷ vật của gia đình hoàng gia.

Tỷ phú Forbes đã nuôi dưỡng đam mê sưu tầm các kỷ vật liên quan đến Napoleon III sau khi nhận được bức chân dung Hoàng đế do cha ông tặng năm 16 tuổi.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm