Giành Đạo diễn xuất sắc nhất 2 năm liên tiếp, Inarritu CHÍNH THỨC đi vào lịch sử oscar

29/02/2016 12:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng của Alejandro Gonzalez Inarritu, đạo diễn phim The Revenant (Người về từ cõi chết) đã đi vào lịch sử Oscar, bởi trước ông chỉ có 2 người lập được kỳ tích giành 2 giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất trong 2 năm liên tiếp.

Đạo diễn Mexico Alejandro Gonzalez Inarritu, tác giả phim Người về từ cõi chết, là một trong số ít nhân vật không phải người da trắng tham dự lễ trao giải, với đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với phim The Revenant.

Chiến thắng của ông tại giải Đạo diễn xuất sắc năm nay đã đi vào lịch sử Oscar, bởi trước ông chỉ có 2 người từng dành 2 giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất 2 năm liên tiếp, đó là John Ford với phim Chùm nho uất hận (The Grapes of Wrath – 1940) và Thung lũng của tôi xanh biết bao (How Green Was My Valley – 1941); cùng đạo diễn Joseph L. Mankiewicz với phim A Letter to Three Wives (1949) và All About Eve (1950).

Đạo diễn Alejandro Gonzalez Inarritu giành Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất với The Revenant

Hồi đầu năm, Inarritu đã đoạt giải của Hiệp hội các Đạo diễn Mỹ và giải BAFTA. Năm 2015, ông đã đoạt Tượng Vàng Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất với phim hài Người Chim (Birdman).

Trong chặng đường sự nghiệp của mình, Inarritu đã đạt được những thành công vượt bậc. Năm 2000, bộ phim đầu tay của ông, Amores Perros, đã đoạt 2 giải tại LHP Cannes và được đề cử Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất. Các tác phẩm tiếp theo của ông cũng đoạt nhiều giải thưởng, đáng kể nhất là phim Người Chim, đoạt tới 4 giải Oscar.

Đạo diễn Mexico này đã làm như thế nào để đạt được những thành tích “đáng nể” như vậy? Tại sao sự hồi sinh của nền điện ảnh Mexico lại bắt đầu “trỗi dậy” với phim của Inarritu? Tại sao ông lại nổi lên thành một đạo diễn “chuẩn” đối với các nhà làm phim ở Mỹ Latin và nhiều nơi khác trên thế giới?

“Nhìn lại thì nhận thấy phim Amores Perros đã tổng hợp sự phát triển phong cách làm phim của Inarritu trong những năm 1990 thành một sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ. Mặt khác, trong phim của Inarritu thể hiện chủ nghĩa hiện thực mới và song song với đó là cách tường thuật” – nhà phê bình điện ảnh Roman Mauer nói.

Tài năng của Inarritu vượt quá cả những cách tường thuật mang tính thử nghiệm trong các "bom tấn" của Hollywood và ông đã chứng minh được khả năng đó. Năm 2002, ông tham gia dự án điện ảnh toàn cầu liên quan đến các vụ tấn công khủng bố ở Mỹ ngày 11/9/2001. Giữa các dự án điện ảnh của mình, Inarritu còn làm phim ngắn và thậm chí cả quảng cáo. Năm 2010, ông làm phim quảng cáo cho thương hiệu thể thao nổi tiếng Nike ngay trước khi diễn ra giải World Cup.

Tài năng sáng tạo của Inarritu còn được thể hiện ở các vai trò khác, là nhà sản xuất và tác giả kịch bản của nhiều dự án khác.

Đ.K (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm