Giang Hồng Ngọc quay về với Pop ballad

22/12/2016 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đừng rời xa em là album mới nhất của Giang Hồng Ngọc được phát hành hai năm sau khi cô đạt giải quán quân Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên.

Sau cuộc thi, Giang Hồng Ngọc phát triển bản thân ở dòng nhạc EDM, cô phát hành vài single online theo thể loại này nhưng với album mới, cô lại quay trở về pop ballad. Đừng rời xa em gồm năm ca khúc mới của các nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa, Tiên Tiên, Hoàng Anh… cùng các ca khúc cũ của Thái Thịnh, Phúc Trường và Kim Tuấn.


Bìa album "Đừng rời xa em"

Thực sự, đĩa nhạc không dở nhưng cũng chẳng có gì xuất sắc. Giang Hồng Ngọc hát tốt, giọng khỏe, khoe những nốt cao chắc chắn nhưng với pop – ballad, cô trưng bày… một sự tầm tầm về khả năng của mình, âm sắc giọng của Ngọc cũng không có gì đặc biệt để bật sáng. Các ca khúc trong album cũng đều đều, trôi tuột, duy chỉ Thôi (Tiên Tiên) là đáng nhớ nhất với phần giai điệu khá bắt tai.

Sự góp mặt của Bùi Anh Tuấn trong Con tim vỡ tan Ngỡ một lần nữa em quay về dù được kỳ vọng tạo ấn tượng nhưng lại gây thất vọng. Tuấn hát hạ quãng giọng xuống để hòa quyện hơn cùng Ngọc.

Tuy nhiên, giọng anh hát ở quãng thấp lại nghe khá thường, mất hết những ưu điểm vốn có, làm nên hai bản song ca khá nhạt nhòa trong album. Phần hòa âm – phối khí của Minh Hoàng và Hoàng Anh trong CD cũng… không có gì đặc biệt.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm