Giải thưởng Trần Hữu Trang 2011: Nhiều đổi mới

07/12/2011 08:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau 4 năm gián đoạn, giải thưởng Trần Hữu Trang nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho sân khấu cải lương (SKCL) đã trở lại với nhiều điểm đổi mới.

Khác với những lần tổ chức trước, thí sinh không tập trung dự thi sơ tuyển theo cụm nữa mà BTC, BGK sẽ trực tiếp xuống đơn vị nghệ thuật quan sát, thẩm định năng lực và góp ý kiến cho các đơn vị nghệ thuật về việc lựa chọn và bồi dưỡng cá nhân tài năng. Đơn vị chủ quản sẽ chịu trách nhiệm sàng lọc và giới thiệu thí sinh, chỉ đến bán kết BGK mới quyết định kết quả dự thi.

“Top 3” Chuông vàng vọng cổ 2011: Nguyễn Văn Mẹo, Phùng Ngọc Bảy,
Nguyễn Thanh Nhường đều được đặc cách vào bán kết

Ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo giải thưởng, cho biết: “Từ lần thứ 10 tổ chức ở Cần Thơ (2007), bối cảnh SKCL đã có nhiều bất ổn, tình hình đã rất khó khăn: các đơn vị nghệ thuật có những hiện tượng phân rã, sân khấu không có khán giả, nhiều diễn viên rời bỏ đoàn... đòi hỏi phải có giải pháp phục hồi ngành cải lương. Lần này, qua việc đưa giải đến tận các đơn vị, chúng tôi hy vọng ngoài việc giúp phát hiện những tài năng đích thực còn tạo sự gắn kết giữa các thí sinh triển vọng với đơn vị nghệ thuật tránh tình trạng diễn viên sau khi đã đoạt giải lại rời bỏ đoàn như trước đây…”.

Với các thí sinh lọt vào vòng chung kết thì đổi mới quan trọng nhất nằm ở các câu hỏi ứng xử liên quan đến vai diễn thí sinh chọn dự thi. “Các thí sinh phải trả lời được lai lịch vai diễn, phân tích được tính cách, tâm lý nhân vật, lý giải vì sao mình lại chọn cách ca, cách diễn đó để thể hiện nhân vật… Chúng tôi đòi hỏi các diễn viên phải có kiến thức nền cơ bản về vai diễn cũng như cảm thụ được về nhân vật”, ông Hạnh cho biết.

Đồng thời, từ mùa giải năm nay, hội đồng giám khảo báo chí sẽ song hành cùng hội đồng chuyên môn ngay từ vòng bán kết nhằm nâng cao tính công bằng và chính xác cho giải thưởng. Hội đồng cũng tạo điều kiện cho báo chí theo sát hoạt động của các đơn vị nghệ thuật, đóng góp ý kiến thiết thực cho việc phục hồi sàn diễn cải lương.

Vòng bán kết giải Trần Hữu Trang 2011 sẽ diễn ra tại TP.Cần Thơ (10 - 16/12) và Hậu Giang (19 - 22/12) với sự góp mặt của 60 thí sinh (có 20 thí sinh dự thi giải Xuất sắc) đến từ hơn 10 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp từ Cà Mau đến Bình Định. Các thí sinh từng lọt vào chung kết giải Trần Hữu Trang 2007 và ba giải cao nhất của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2011 được đặc cách vào thẳng vòng bán kết.

Giải thưởng Trần Hữu Trang do Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức lần đầu vào năm 1991, qua 10 lần tổ chức đã chọn trao được: 52 Huy chương vàng triển vọng và 5 giải Xuất sắc.

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm