Giải mã cơn sốt 'Thư ký Kim sao thế?'

27/07/2018 08:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Không khó để thấy hành trình chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ của Thư ký Kim sao thế? suốt 2 tháng qua chắc chắn sẽ đưa bộ phim lọt top những phim Hàn ăn khách nhất năm nay.

Sở hữu hàng loạt điểm cộng, Thư ký Kim sao thế?, một bộ phim tưởng như khai thác lại đề tài tình yêu kiểu Hoàng tử - Lọ Lem đã quá cũ,nhưng vẫn khiến các “mọt” phim Hàn “liêu xiêu” vì nhiều lý do.

Khả năng nhập vai của dàn diễn viên

Như đề cập ở trên, cốt truyện về một chàng trai giàu có yêu một phụ nữ bình thường đã trở thành chủ đề lối mòn của làng phim Hàn Quốc. Khán giả thậm chí có thể chán mô-típ này ngay từ tập đầu nếu các tình huống không được dàn dựng sáng tạo và quan trọng hơn là nếu diễn viên không mang lại màu sắc tươi mới.

Đây là điểm sáng đầu tiên của Thư ký Kim sao thế?, khi màn hóa thân thành Phó chủ tịch quyền lực, điển trai (do vậy, cũng rất tự mãn) Lee Young Joon và “Huyền thoại giới Thư ký” Kim Mi So của hai ngôi sao Park Seo JoonPark Min Young tỏ ra khá thuyết phục.

Chú thích ảnh
Chuyện tình sếp - nhân viên được làm mới trong “Thư ký Kim sao thế?”

Ngoài việc luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, trong những bộ đầm công sở “chuẩn thư ký”, diễn xuất của Park Min Young được nhận xét là “tốt”, “rất sát với nguyên mẫu” trong bộ truyện cùng tên, luôn tràn đầy năng lượng, xử lý công việc chuyên nghiệp và tận tụy hết sức với vị sếp khó chiều của mình.

Đối với “ông hoàng phim hài lãng mạn” Park Seo Joon, anh luôn được khen ngợi về biểu cảm đáng yêu nhưng không bao giờ “lố” của mình. Cặp đôi nhân vật chính chuẩn công thức “đep+thực lực” chính là chìa khóa đầu tiên giúp chinh phục khán giả.

Bên cạnh đó, dàn phụ của Thư ký Kim sao thế? cũng gây thiện cảm với khán giả, khi mỗi diễn viên đều thể hiện vai của mình một cách sống động và có màu sắc riêng. Đó là những gia vị khiến các tập phim trở nên hấp dẫn hơn.

Chú thích ảnh
Cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính khiến khán giả phấn khích

Cốt truyện “cũ mà không cũ”

Thư ký Kim sao thế? đúng chuẩn là bộ phim lãng mạn đầy tính giải trí. Khán giả vẫn đều đặn theo dõi phim dù câu chuyện chẳng chứa những tình huống éo le hay nút thắt cao trào.

Lý do có lẽ vì chính những sự kiện đơn giản ấy lại khiến người xem thấy Thư ký Kim sao thế? trở nên gần gũi. Họ chứng kiến cặp đôi Lee - Kim trải qua những giây phút rất “đời”, có hẹn hò ăn uống lãng mạn cũng có ghen tuông vu vơ, có những giây phút tập trung hết mình trong công việc, và cũng không thiếu những cảnh tình cảm nóng bỏng. Điểm mấu chốt chỉ là chúng được sắp đặt khá lô-gic.

Trừ vụ bắt cóc ám ảnh trong phim, hầu hết các tình tiết trong Thư ký Kim sao thế? xoay quanhcuộc sống đời thường của dân công sở, nghĩa là không có quá nhiều kịch tính, nhưng lại đánh trúng vào độ tuổi khán giả tiềm năng, từ 22-47 tuổi.

Chú thích ảnh
Park Min Young và Park Seo Joon đều truyền tải được tinh thần của nhân vật nguyên tác

Chiến lược tận dụng sự “nổi tiếng kép”

Một phần trong thành công của Thư ký Kim sao thế? đến từ việc thừa hưởng sức hút của phiên bản truyện phát hành trước đó.

Trong giai đoạn mà chi phí thuê biên kịch tiếng tăm để viết một kịch bản chất lượng đang ngày càng tăng cao, nhiều nhà đài đi theo chiến lược khá thú vị: Đó là chuyển thể những bộ truyện tranh nổi tiếng thành phim truyền hình. Riêng trong năm nay, trang DK Pop News tiết lộ đã có 23 phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết mạng ra đời ở Hàn Quốc.

Cách làm này không chỉ giúp tận dụng được một cốt truyên hay mà còn giúp nhà đài tiết kiệm chi phí lại dễ dàng thu hút lượng fan sẵn có nhờ tên tuổi của bản truyện gốc.

Thành công của Thư ký Kim sao thế? chính là một ví dụ điển hình của cách làm này, miễn là đoàn làm phim và ê-kip diễn viên thực sự truyền tải được cái thần của tác phẩm gốc, như cách cặp Park - Park đã làm được, khi khắc họa sống động từ cử chỉ "tự luyến" tỏa hào quang và tự khen mình trong gương của Lee tới điệu bộ chuyên nghiệp nhưng vẫn đáng yêu của Kim.

Thư ký Kim sao thế? tựa tiếng Anh là What's Wrong With Secretary Kim?, do Park Seo Joon và Park Min Young thủ diễn chính, được xây dựng từ tiểu thuyết mạng cùng tên của tác giả Jung Kyung Yoon. Tác phẩm được xuất bản năm 2013 và được chuyển thể thành truyện tranh năm 2015.
Dàn sao 'Thư ký Kim sao thế?' thích cảnh nào nhất trong phim?

Dàn sao 'Thư ký Kim sao thế?' thích cảnh nào nhất trong phim?

Dàn diễn viên của loạt phim truyền hình ăn khách Thư ký Kim sao thế? (What’s Wrong with Secretary Kim) đã đích thân chọn những cảnh yêu thích của mình trong phim.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm