Giá tranh Việt chưa vượt được chính mình

29/01/2015 06:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Như Thể thao & Văn hóa từng đề cập, tranh Việt đang xốc lại giá tại phiên đấu Nghệ thuật hiện đại và đương đại diễn ra hôm 24/1 của nhà Larasati (Singapore).

Phiên này bán được 88 % của 50 tác phẩm đưa ra; tin vui là cả 4 tác phẩm của họa sĩ Việt đều bán được. Thế nhưng cũng hơi buồn khi 3/4 không vượt qua trần của giá khởi điểm.


Tác phẩm Lady With Lotus, sơn dầu trên bố, 89 cm x 79 cm, 2003 của Hồng Việt Dũng

Tác phẩm Changing Eye của Lê Thiết Cương khởi điểm từ 1.700 đến 2.200 SGD (đô-la Singapore), bán được 2.074 SGD; Time To Quit của Đặng Xuân Hòa, từ 2.500 đến 3.500, bán 3.050 SGD; Reclining Nude của Nguyễn Thanh Bình, từ 3.000 đến 4.000, bán 3.050; chỉ có Lady With Lotus của Hồng Việt Dũng là vượt giá, khởi điểm từ 2.800 đến 3.500 SGD, bán 4.270 SGD.

Tranh Việt vẫn thuộc nhóm những tác phẩm có giá thấp trong khu vực Đông Nam Á, dù nền mỹ thuật nội địa có lịch sử dài lâu và sự phong phú đáng chú ý. Lý giải về điều này vẫn là những lý do cũ, quan trọng nhất vẫn là sự thiếu vắng doanh nhân hay nhà sưu tập người Việt tại các phiên đấu, thường chỉ có khoảng 1 - 2 % người Việt trên tổng số khách tham dự.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm