Giá hơn 6.000 tỷ, tranh của Paul Gauguin trở thành họa phẩm đắt giá nhất thế giới?

07/02/2015 15:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nafea Faa Ipoipo, bức tranh danh họa Pháp Paul Gauguin (1848-1903) vẽ năm 1892, mô tả 2 cô gái Tahiti, đã được mua với giá gần 200 triệu bảng (306 triệu USD tương đương hơn 6.000 tỷ VNĐ). Đây là số tiền lớn nhất được trả cho một tác phẩm nghệ thuật đơn lẻ.

Theo một số nguồn tin, Qatar đã mua họa phẩm này từ Tổ chức Rudolf Staechelin để treo trong các bảo tàng do nước này điều hành. Tuy nhiên, Qatar chưa khẳng định vụ mua bán này.


Bức tranh Nafea Faa Ipoipo của Paul Gauguin

Rudolf Starchelin, hiện sống ở Basel, Thụy Sĩ, song ông từ chối tiết lộ thông tin ai đã mua bức tranh và mua với giá bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu thông tin này chính xác thì có nghĩa rằng Qatar đã phá vỡ kỷ lục của mình. Cách đây 3 năm, đất nước này đã chi 160 triệu bảng (244 triệu USD) để sở hữu bức tranh Two Card Players của Paul Cezanne.

Thời điểm đó, đây là số tiền cao nhất được trả cho một tác phẩm nghệ thuật đơn lẻ, phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về bức tranh No 5, 1948 của Jackson Pollock, được mua với giá 89 triệu bảng (136 triệu USD) hồi năm 2006.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm