Điều gì tạo nên sự đặc biệt của nhạc kịch dành riêng cho thiếu nhi 'Bé chịu chơi'?

19/09/2017 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Các nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu kịch như Thanh Thủy, Cát Tường, cùng biên đạo Tấn Lộc và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đang dồn tâm sức để tạo nên một vở kịch đặc biệt với mong muốn tạo ra dấu ấn tuổi thơ cho các em nhỏ.

Để chuẩn bị cho dự án nhạc kịch đặc biệt lần này, ban tổ chức đã tổ chức những buổi casting để chọn ra gương mặt xuất sắc nhất tham gia. Từ hơn 70 đơn đăng kí, bằng con mắt tinh tường và khả năng đánh giá chuyên nghiệp, nghệ sĩ Thanh Thủy, diễn viên Cát Tường và Tổng đạo diễn Tấn Lộc đã chọn ra được những gương mặt hứa hẹn tạo nên những sự bùng nổ cảm xúc cho vở kịch mang tên Bé chịu chơi. Không dừng lại chỉ là ý tưởng của trung tâm tiNiWorld muốn mang đến một dự án truyền cảm hứng cho các bé và phụ huynh về tầm quan trọng của giờ chơi, các nghệ sĩ  dành tâm huyết  và chất xám rất nhiều để thật sự mang đến một dấu ấn mới cho dòng kịch dành cho thiếu nhi.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Diễn viên Cát Tường đang thị phạm về một phân cảnh quan trọng cho diễn viên nhí.

Ban tổ chức cho biết chương trình lần này có sự chênh lệch ở độ tuổi tham gia nên ban giám khảo rất đau đầu để so sánh giữa các bé nhỏ và bé lớn để chọn lọc ra các tài năng. Chưa kể đến tiêu chí sàng lọc là các em phải vừa hát tốt, nhảy giỏi và vừa phải biết lột tả hết cảm xúc của vai diễn, và đặc biệt là phải phù hợp với vai diễn trong kịch bản.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Thanh Thủy hướng dẫn các em cách biểu đạt cảm xúc.
Chú thích ảnh
Với nghệ sĩ Thanh Thủy, bất kì ai khi tham gia các buổi gặp mặt, huấn luyện diễn viên nhí đều thấy được sự tận tụy trong từng ánh mắt, cử chỉ.
Chú thích ảnh
Các động tác vũ đạo được rèn luyện một cách thuần thục.

Vở diễn Bé chịu chơi được tiNiWorld phối hợp cùng các nghệ sĩ để mang đến một thông điệp có tính lay động đến các bé và phụ huynh. Hiện nay, tình trạng thiếu giờ chơi của trẻ em đã đến mức báo động. Cuộc sống của các em chỉ xoay quanh lớp học và ở nhà, không còn thời để ra ngoài, khám phá thế giới. Bé chịu chơi là câu chuyện xoay quanh hành trình của bé Tí Nị ở hành tinh Xám, nơi không hề tồn tại những giờ chơi đùa vui vẻ dành cho trẻ thơ. Những điều tiếp theo dẫn dắt người xem đến với một hình trình cảm động mà ở đó, nhiều tiếng cười và cả sự xúc động sẽ giúp tất cả nhận ra nhiều điều. 

Chú thích ảnh
 Các diễn viên nhí vui đùa trên sàn tập.

Bên cạnh đó, khán giả sẽ có dịp thán phục sự đầu tư và dàn dựng công phu của vở nhạc kịch. Tổng đạo diễn Tấn Lộc đang ngày đêm hướng dẫn cho các bé những động tác vũ đạo đặc biệt để các em có thể mang lên sân khấu. Là một biên đạo dày dạn kinh nghiệm, chắc chắn những điệu múa trong Bé chịu chơi sẽ chỉn chu và độc đáo. Bên cạnh đó, các bé sẽ thích mê với phần âm nhạc khi trẻ trung vui nhộn, khi lên xuống hồi hộp do bàn tay đạo diễn âm nhạc Võ Thiện Thanh đảm trách. Đây hứa hẹn là vở kịch tạo nên cảm hứng vừa học vừa chơi dành cho các bé, giúp các em có cân bằng được thời gian để học tập và vui chơi.

Bên cạnh đó, bố mẹ của các em cũng nhận ra một điều rằng, điều tốt đẹp nhất chính là để con được phát triển vẹn toàn và đủ đầy mà trong đó những giờ phút đùa nghịch hồn nhiên chính là mảnh ghép quan trọng nhất làm nên tuổi thơ của con trẻ.  

Vở nhạc kịch Bé chịu chơi sẽ được trình diễn tại hai nơi là TP.HCM (ngày 8,14,15/10 tại nhà hát Bến Thành), Hà Nội ( ngày 21,22,28,29/10 tại nhà hát Âu Cơ), mỗi ngày 2 suất diễn.

Koko

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm