Diễm Hương hết 'cấm diễn', vẫn bị yêu cầu xử lý

09/04/2014 07:49 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (8/4), Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) ra công văn về việc phối hợp xử lý vi phạm của bà Lưu Thị Diễm Hương. Văn bản trên không nêu rõ việc hủy công văn số 131/NTBD-PQL tạm cấm diễn với Diễm Hương nhưng yêu cầu các Sở địa phương “tăng cường quản lý” với những trường hợp đã vi phạm như Diễm Hương.

Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) - đã ký văn bản 263/NTBD-QLBD gửi các Sở VHTTDL địa phương về việc phối hợp xử lý vi phạm của bà Lưu Thị Diễm Hương (ảnh). Trước đó, trong cuộc họp ngày 31/3 giữa Bộ Tư pháp và Bộ VHTTDL, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đã yêu cầu hủy công văn số 131 tạm cấm diễn với Diễm Hương.

TT&VH trích đăng nội dung công văn 263/NTBD-QLBD: “Bà Lưu Thị Diễm Hương (đạt giải Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010) vừa qua đã có những hành vi cố ý vi phạm những quy định của pháp luật: Không trung thực kê khai lý lịch cá nhân; đề nghị xác định tình trạng chưa kết hôn khi đã đăng ký kết hôn; vi phạm quy định về thi người đẹp quốc tế.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn ban hành công văn số 131/NTBD-PQL ngày 7/3/2014. Theo đó đề nghị các Sở VHTTDL phối hợp tạm dừng cho phép bà Diễm Hương tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu nhằm hạn chế những ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội. Sau văn bản 131/NTBD-PQL được ban hành, bà Diễm Hương đã giải trình trực tiếp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn và có văn bản thừa nhận hành vi vi phạm. Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối với Diễm Hương theo quy định.

Nhằm chấn chỉnh và đưa hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thi người đẹp, người mẫu vào nề nếp, đúng theo quy định của pháp luật, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị:

Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 khẩn trương có biện pháp xử lý đối với bà Diễm Hương theo quy định tại Đề án cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.

Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, hình thức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu trong và sau khi cấp phép. Đặc biệt, với các tổ chức cá nhân đã có hành vi vi phạm, trong đó có trường hợp của bà Diễm Hương, nhằm ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị các Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trên toàn quốc phối hợp quản lý và Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt thực hiện”.

P.V
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm