Dịch COVID-19: Khu Di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư tạm thời dừng đón khách

11/03/2020 14:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến trường hợp 4 du khách nước ngoài mắc COVID-19 tại Quảng Ninh từng đến tham quan tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư đã ra thông báo tạm dừng đón khách tham quan tại Khu Di tích để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh, kể từ ngày 11/3.

Mở cửa đền khai hội truyền thống Cố đô Hoa Lư

Mở cửa đền khai hội truyền thống Cố đô Hoa Lư

Sáng 7/4, tại Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), huyện Hoa Lư cùng xã Trường Yên tổ chức lễ mở cửa đền khai hội năm 2011.

Sau khi Bộ Y tế công bố 4 du khách nước ngoài nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Quảng Ninh, Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư đã trích xuất camera tại khu vực di tích và phát hiện một trong 4 trường hợp trên đã đến tham quan tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư vào khoảng 15 giờ ngày 4/3.

Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư đã nhanh chóng báo cáo cơ quan chức năng, phối hợp với các đơn vị tiến hành tổng vệ sinh và phun hóa chất khử trùng toàn bộ Khu di tích.

Bà Lê Thị Bích Thục, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư cho biết, việc tạm thời dừng đón khách tham quan tại Khu Di tích nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe cho du khách và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau khi ra thông báo tạm dừng đón khách tại Khu Di tích, Trung tâm đã tạm thời cho 29/44 cán bộ, nhân viên của Trung tâm nghỉ và yêu cầu tự cách ly y tế tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cán bộ, nhân viên còn lại làm công tác quản lý, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại Khu Di tích trong thời gian này.

Chú thích ảnh
Khách du lịch quốc tế tham quan tại khu di tích Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Thùy Dung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm