'Dear Evan Hansen' càn quét giải sân khấu Tony

12/06/2017 14:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giải thưởng Tony thường niên lần thứ 71 vừa khép lại sáng 12/6 (giờ Việt Nam), với Dear Evan Hansen trở thành cái tên nổi bật nhất.

Dear Evan Hansen mang về nhà 6 chiếc cúp, bao gồm Nhạc kịch hay nhất.

Hello Dolly cũng xuất sắc không kém khi giành 4 giải thưởng, trong đó có Vở nhạc kịch phục hưng xuất sắc, còn Oslo được xướng tên 2 lần, bao gồm giải quan trọng hàng đầu: Vở kịch hay nhất.

Chú thích ảnh
Kevin Kline nhận giải Nam diễn viên kịch xuất sắc nhờ vai diễn trong vở "Present Laughter" tại lê trao giải Tony 2017

Giải thưởng Antoinette Perry dành cho những Cống hiến xuất sắc trong ngành nghệ thuật Sân khấu, thường gọi tắt là giải Tony, là giải thưởng uy tín của làng nghệ thuật sân khấu Mỹ, do Cánh Sân khấu Hoa Kỳ (American Theater Wing (ATW)) và Liên hội Broadway (Broadway League) trao tặng hàng năm tại thành phố New York.

Lần đầu tiên trong lịch sử, người Mỹ gốc Phi thống trị giải Tony

Lần đầu tiên trong lịch sử, người Mỹ gốc Phi thống trị giải Tony

Vở nhạc kịch hip-hop 'Hamilton' đã khẳng định sức hút của mình khi giành tới 11 giải thưởng tại lễ trao giải Tony, vừa diễn ra ở New York, Mỹ hôm 13/6.

Dưới đây là danh sách các giải thưởng được trao:

Vở nhạc kịch xuất sắc: Dear Evan Hansen

Vở kịch xuất sắc: Oslo

Nhạc kịch phục hưng: Hello, Dolly!

Kịch phục hưng: Jitney

Nam diễn viên kịch xuất sắc: Kevin Kline, Present Laughter

Nữ diễn viên kịch xuất sắc: Laurie Metcalf, A Doll’s House, Part 2

Nam diễn viên nhạc kịch xuất sắc: Ben Platt, Dear Evan Hansen

Nữ diễn viên nhạc kịch xuất sắc: Bette Midler, Hello, Dolly!

Nam diễn viên phụ xuất sắc (kịch): Michael Aronov, Oslo

Nữ diễn viên phụ xuất sắc (kịch): Cynthia Nixon, The Little Foxes

Nam diễn viên phụ xuất sắc (nhạc kịch): Gavin Creel, Hello, Dolly!

Nữ diễn viên phụ xuất sắc (nhạc kịch): Rachel Bay Jones, Dear Evan Hansen

Kịch bản nhạc kịch hay nhất: Dear Evan Hansen, Steven Levenson

Phần nhạc ấn tượng nhất trong một vở kịch: Dear Evan Hansen,  nhạc và lời: Benj Pasek và Justin Paul

Thiết kế sân khấu (kịch): Nigel Hook, The Play That Goes Wrong

Thiết kế sân khấu (nhạc kịch): Mimi Lien, Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812

Thiết kế phục trang (kịch): Jane Greenwood, The Little Foxes

Thiết kế phục trang (nhạc kịch): Santo Loquasto, Hello, Dolly!

Thiết kế ánh sáng (kịch): Christopher Akerlind, Indecent

Thiết kế ánh sáng (nhạc kịch): Bradley King, Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812

Đạo diễn kịch xuất sắc: Rebecca Taichman, Indecent

Đạo diễn nhạc kịch xuất sắc: Christopher Ashley, Come From Away

Biên đạo xuất sắc: Andy Blankenbuehler, Bandstand

Chỉ huy dàn nhạc xuất sắc: Alex Lacamoire, Dear Evan Hansen

Giải Tony thành tựu trọn đời: James Earl Jones

Giải Tony đặc biệt: Gareth Fry và Pete Malkin, thiết kế âm thanh cho vở The Encounter

Giải Tony sân khấu khu vực: Nhà hát Trung tâm Dallas, Dallas

Giải Tony Isabelle Stevenson: Baayork Lee

Giải Tony Vinh danh đóng góp xuất sắc trong làng kịch: Nina Lannan, Alan Wasser

Duy An
Theo Variety/Billboard

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm