Đề nghị du khách không sử dụng dịch vụ 20 nhà nghỉ trái phép xâm phạm Di sản Tràng An

13/01/2019 20:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13.1, Sở Du lịch Ninh Bình đã phát đi thông báo 20 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trái phép trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An và đề nghị khách du lịch không sử dụng dịch vụ lưu trú tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch này.

Chùm ảnh: Tràng An cổ 'vắng như chùa Bà Đanh' vì không còn hoạt động đón du khách

Chùm ảnh: Tràng An cổ 'vắng như chùa Bà Đanh' vì không còn hoạt động đón du khách

Ngày 11/6, UBND tỉnh Ninh Bình thông báo kết luận thanh tra toàn diện hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An.

Chú thích ảnh
Cơ sở du lịch trái phép Tam Coc Rice Fields (cơ sở 2 ở thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư).  Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình

Theo đó, hiện trong vùng lõi của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An có một số cơ sở tự ý xây dựng và kinh doanh lưu trú du lịch trái phép, vi phạm Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 4.2.2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.  

Chú thích ảnh
Cơ sở du lịch trái phép Tam coc valley homestay (thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư)

Trên cơ sở đó, để đảm bảo an toàn và quyền lợi của khách du lịch, Sở Du lịch Ninh Bình thông báo và đề nghị khách du lịch không sử dụng dịch vụ lưu trú tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch sau:

Tam Coc Rice Fields (cơ sở 2) ở thôn Hải Nham, xã Ninh Hải;  Tam Coc Bungalow ở đội 4, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải; Tam Coc horizon bungalow (Đức Tuấn 3) ở Hang Ngồi, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải; Tam Coc Nature ở khu đất Vụng Gạo, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải;  Tam Coc Valley homestay ở thôn Hải Nham, xã Ninh Hải;  Tam Coc Valley bungalow ở đội 1, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải; Anh Tuấn Tam Cốc old space bungalow ở thôn Hải Nham, xã Ninh Hải; Tam Coc Serene bungalow ở thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải; Trang An For you homestay ở thôn Tràng An, xã Trường Yên; Quốc Khánh BamBoo Homestay ở thôn Tràng An, xã Trường Yên; Trang An River View homestay ở thôn Trường An, xã Trường Yên; Trang An Mountain house homestay ở thôn Tràng An, xã Trường Yên; Trang An Eco homestay ở thôn Tràng An, xã Trường Yên; Hàm Rồng Homestay ở thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân; Trang An Central homestay ở thôn Nội, xã Ninh Xuân; Green Land Homestay ở  thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân; Mountain side homestay ở thôn Khê Thượng,  xã Ninh Xuân;  Mai's homestay ở thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân.

Tất cả các cơ sở lưu trú trái phép nói trên ở huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Riêng 2 cơ sở lưu trú trái phép sau: Ninh Binh Mountain view Homestay ở xóm 10, xã Gia Sinh; Ninh Binh bungalow homestay ở xóm 8, xã Gia Sinh ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

Chú thích ảnh
Cơ sở du lịch trái phép Ninh Binh bungalow homestay (xóm 8, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình)

Cũng liên quan đến việc xâm phạm Di sản thế giới Tràng An, như Văn Hóa điện tử đã có loạt tin, bài phản ánh trước đó, tháng 8.2017, Công ty CP du lịch Tràng An đã đưa người, máy móc vào khoan đục từ chân núi Cái Hạ lên tới đỉnh núi, xây dựng hàng trăm bậc thang bê tông cốt thép và đặt tên là đường lên đàn Kính Thiên. Sau khi Văn Hóa và một số báo phản ánh, dưới sức ép của dư luận và yêu cầu của tỉnh Ninh Bình, từ tháng 3-7.2018, Cty này đã tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tỉnh Ninh Bình cũng đã xử lý các tập thể và cá nhân sai phạm.

Thanh Phương - PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm