Dấu triện Trung Hoa đã bán với giá 1,68 triệu euro

03/05/2009 11:27 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Mặc dù hãng đấu giá Pháp Beaussant-Lefevre đã khiến các nhà quản lý Cung điện mùa Hè ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hết sức phẫn nộ khi rao bán dấu triện có niên đại từ thế kỷ 18 với mức 30.000-40.000 euro, nhưng dấu triện đời Thanh này đã  được một người đàn ông châu Á mua với giá 1,68 triệu euro sau một cuộc trả giá căng thẳng.

 
Phần trên của dấu triện có hình chạm hai con rồng. Di sản này từng thuộc về Elie Jean de Vassoigne, một chỉ huy Pháp ở Trung Quốc năm 1860 khi liên quân Anh-Pháp đốt cháy cung điện mùa Hè, nơi ở trước đây của các Hoàng đế đời Thanh.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm