Đấu giá con dao vàng nạm 36 viên hổ phách thế kỷ 18, giá 199.000 USD (trên 4,6 tỷ đồng)

18/11/2019 19:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn vừa công bố đấu giá con dao bọc vàng nạm 36 viên hổ phách (kích thước 40x10 cm), thuộc thế kỉ 18 mang phong cách Chăm Pa trong phiên đấu số 28 lúc 18h ngày Chủ Nhật (24/11).

Nhà đấu giá Chọn’s: Một tuổi và… một triệu đô

Nhà đấu giá Chọn’s: Một tuổi và… một triệu đô

Cuối tuần qua, tại Hà Nội, Chọn’s tổ chức phiên đấu thứ 9 để kỷ niệm 1 năm thành lập, với 21/48 lô hàng được bán. Trong 1 năm qua, tổng giao dịch 9 phiên của Chọn’s đã vào khoảng 1 triệu USD (22 tỷ đồng), trở thành nhà đấu giá có mức thanh khoản lớn nhất Việt Nam hiện tại.

Đây là một trong những hiện vật hiếm có thuộc sở hữu tư nhân, đã từng được trưng bày trong chuyên đề Nét xưa dấu cũ tại Bảo tàng lịch sử TP.HCM từ tháng 11/2018 - 3/2019.

Hiện vật độc đáo này đang được trưng bày tại Nhà đấu giá Chọn trong tuần lễ trưng bày các tác phẩm đấu giá trước phiên đấu giá số 28.

nhà đấu giá chọn, đấu giá con dao vàng, con dao vàng nạm 36 viên hổ phách, nhà Tây Sơn, Chăm Pa, người chăm, 199.000 USD, con dao vàng 4,6 tỷ, đấu giá cổ vật
Con dao bọc vàng nạm 36 viên hổ phách (kích thước 40x10 cm) đang được trưng bày tại Nhà đấu giá Chọn

Được biết, chủ sở hữu của con dao này may mắn mua nó năm 2005 từ một già làng Bana là hậu duệ của người Chăm trước đây tại huyện Kbang, khu vực giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Bình Định.

Chủ sở hữu con dao được chính già làng kể lại rằng con dao vàng đặc biệt này vốn là một món quà của anh em nhà Tây Sơn (Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ) dành tặng cho bà chúa Hỏa là thủ lĩnh (vua) của người Chăm thuộc nước Hỏa Xá trải rộng khắp khu vực miền núi ngày nay, thuộc phía tây nam Phú Yên kéo dài đến Cheo- reo (Kon Tum), nhằm ghi nhận công lao hợp lực xây dựng nghĩa quân Tây Sơn và chống lại thế lực của các Chúa Nguyễn. 

nhà đấu giá chọn, đấu giá con dao vàng, con dao vàng nạm 36 viên hổ phách, nhà Tây Sơn, Chăm Pa, người chăm, 199.000 USD, con dao vàng 4,6 tỷ, đấu giá cổ vật
Hình ảnh bên trong con dao

Trên cán dao chạm hình 2 người, tạo hình giống 1 người Chăm và 1 Kinh đấu lưng vào nhau. Bên phải bao dao chạm hình chim, tương tự như tạo hình chim Garuda, đại diện cho linh vật của người Chăm. Bên trái dao chạm hình rồng, dường như đại diện cho linh vật của người Việt.

nhà đấu giá chọn, đấu giá con dao vàng, con dao vàng nạm 36 viên hổ phách, nhà Tây Sơn, Chăm Pa, người chăm, 199.000 USD, con dao vàng 4,6 tỷ, đấu giá cổ vật
Cận cảnh con dao vàng đặc biệt

Theo Nhà đấu giá Chọn, Kris hay Keris là tên gọi của con dao có nguồn gốc từ tiếng Nam Đảo cổ xưa, chỉ một loại đoản kiếm hộ thân. Ngoài công năng làm một khí giới, đoản kiếm này còn mang ý nghĩa tâm linh, được tin là sẽ đem lại sự may mắn, sức mạnh, và quyền lực cho những ai mang nó bên mình.   

Ngày nay, nhiều gia đình dòng tộc ở Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam (dân tộc Chăm) vẫn lưu giữ những thanh Kris - bảo vật do tổ tiên nhiều đời truyền lại. Có khi chúng được phong tước hiệu, nhận được nhiều sự tôn kính do những chiến công vang lừng, và là niềm tự hào của chủ nhân. Kris còn tượng trưng cho địa vị đẳng cấp xã hội hoặc sức mạnh nam tính. 

Theo Nhà đấu giá Chọn, sau 13 năm sở hữu, chủ sở hữu con dao vàng đặc biệt này quyết định mang ra bán đấu giá với giá khởi điểm 199.000 USD (trên 4,6 tỷ đồng).

Hoài Thương

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm