Đạo diễn phim Kong đang ấp ủ gì cho du lịch và điện ảnh Việt?

14/09/2017 07:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sự cố đạo điễn phim Kong Jordan Vogt-Roberts bị hành hung tại một quán bar tại TP.HCM đến mức phải nhập viện đã làm nóng dư luận.

Được biết, vị đạo diễn này đang trong thời gian lưu lại tại TP.HCM sau khi vừa tham gia một hội chợ du lịch tại đây. Thông tin ban đầu cho thấy, anh chỉ là nạn nhân của một vụ xô xát giữa hai nhóm trong quán bar này. Các cơ quan chức năng, mà cụ thể là Bộ VH,TT&DL và UBND TP.HCM, đã đề nghị công an điều tra làm rõ.

Để hiểu rõ hơn những đóng góp của đạo diễn phim Kong trong vai trò Đại sứ du lịch, và những dự định của anh trong thời gian tới, Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VH,TT&DL), người luôn sát cánh cuàng các hoạt động của Đại sứ du lịch Jordan Vogt-Roberts .

Chú thích ảnh
Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VH,TT&DL)

* Thưa ông, từ khi nhận chức vụ đại sứ du lịch đến nay, đạo diễn phim “Kong”Jordan Vogt-Roberts đã có những đóng góp tiêu biểu gì cho du lịch Việt Nam?

- Sau khi hoàn tất bộ phim Kong và trong thời gian phim chiếu ra mắt khán giả toàn cầu, việc Jordan nhận làm Đại sứ du lịch Việt Nam đã là một đóng góp đầu tiên quan trọng cho việc mở rộng ảnh hưởng của những cảnh quay tại Việt Nam đến thế giới.

Cụ thể trong toàn bộ thời gian phim ra mắt, Jordan xuất hiện khá nhiều trên truyền thông quốc tế và luôn ca ngợi về cảnh đẹp Việt Nam, ý nghĩa và ảnh hưởng của những đánh giá này là hết sức quan trọng công công tác quảng bá cho du lịch Việt Nam và cả trong công tác thu hút các nhà làm phim thế giới đến Việt Nam.

* Đâu là thế mạnh Jordan Vogt-Roberts để chứng tỏ rằng chúng ta đã có một sự chọn lựa đúng đắn và hiệu quả? 

 - Thế mạnh của đạo diễn Jordan là ảnh hưởng về mặt truyền thông của anh ấy khá mạnh, nhất là vào thời điểm bộ phim Kong chiếu ra mắt toàn cầu. Đặc biệt đây cũng là bộ phim khá thành công ở các thị trưởng lớn.

Thứ hai là Jordan có một tình cảm rất chân thành đối với Việt Nam và những điểm quay phim tại Việt Nam vì anh ấy có thời gian gắn bó trong suốt quá trình quay phim tại Việt Nam, đó là những trải nghiệm thật và Jordan thật sự thích thú khi ở Việt Nam.

Nhờ tình cảm chân thành này mà Jordan nhận lời làm Đại sứ du lịch Việt Nam, và cậu ấy tin là có cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đó là đưa hình ảnh Việt Nam đến thế giới.

Ở góc độ truyền thông thì cậu ấy là một đạo diễn có tên tuổi ở Holywood, rất thuận lợi cho việc mang hình ảnh Việt Nam đến Holywood, đến Mỹ và cả thế giới.

Ở góc độ chuyên môn, cậu ấy có trình độ và uy tín để kết nối, đem các kinh nghiệm làm phim hàng đầu thế giới đến Việt Nam, đem những con người có ý nghĩa quyết định đến tìm hiểu Việt Nam, mở ra những cơ hội hợp tác cho lĩnh vực điện ảnh.

Về tính biểu tượng, một đạo diễn cho những bộ phim lớn Holywood làm Đại sứ du lịch cho Việt Nam bản thân điều đó đã là một cơ hội quảng bá tốt.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch Việt Nam từ tháng 3/2017. Ảnh: kênh 14

*  Từng làm việc nhiều với Jordan Vogt-Roberts, ông thấy ấn tượng về điều gì nhất ở anh ấy?

- Jordan là một đạo diễn trẻ tuổi, giao thiệp thân thiện, bên cạnh chuyên môn giỏi (được giao làm những phim có đầu tư lớn như Kong) ở anh ấy có một năng lượng và sự nhiệt thành đặc biệt. Mọi ý tưởng, mọi lời đề nghị đều được anh ấy tiếp nhận một cách cởi mở và bắt tay vào nghiên cứu khả năng thực hiện nghiêm túc.

 Cũng nhờ sức trẻ, anh ấy luôn chủ động suy nghĩ để đưa ra những kế hoạch để có thể cống hiến được nhiều nhất cho Việt Nam ở cả lĩnh vực quảng bá du lịch và cơ hội trao đổi, hợp tác mang tính nghề nghiệp (điện ảnh).

Đại sứ Du lịch Jordan Vogt-Roberts thăm lại phim trường 'Kong' tại Ninh Bình

Đại sứ Du lịch Jordan Vogt-Roberts thăm lại phim trường 'Kong' tại Ninh Bình

Ngày 10/5, Đại sứ du lịch Việt Nam Jordan Vogt-Roberts, đạo diễn của bộ phim đã có chuyến thăm thú vị phim trường 'Kong: Skull Island'.

* Trong thời gian tới, Jordan sẽ tiếp tục sát cánh với Việt Nam ở những hoạt động gì?

-  Gần đây nhất, Jordan đã sang Việt Nam để tham gia các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, cụ thể như vừa qua anh ấy sang dự khai mạc Triển lãm Du lịch TP Hồ Chí Minh, rồi bay ra Hà Nội gặp gỡ trao đổi với Bộ VHTTDL về một số đề xuất, dự định mà anh ấy sẽ là người trực tiếp tham gia thực hiện, trong đó có việc đưa đoàn các nhà sản xuất và các văn phòng chọn điểm quay phim của Holywood sang Việt Nam để nghiên cứu, khảo sát khả năng mang những bộ phim Holywood đến Việt Nam quay phim như anh ấy đã từng làm đối với Kong, Jordan quả quyết là “họ sẽ ngỡ ngàng và yêu Việt Nam như tôi đã từng thấy về Việt Nam”.

Jordan còn quả quyết rằng, "bạn sẽ thấy những con người từng chọn cảnh cho những Fast and Furious, Avengers, Transformer".

Jordan cũng chia sẻ dự định phối hợp làm một video giới thiệu du lịch Việt Nam do anh ấy trực tiếp làm đạo diễn. Lần này Jordan cũng tìm hiểu khả năng tạo ra các sự kiện nhằm trao đổi nghề nghiệp lĩnh vực điện ảnh tại Việt Nam.

Qua trình bày của Jordan, có thể thấy anh ấy thật sự tâm huyết và muốn tận dụng ảnh hưởng và mối quan hệ của mình để đưa hình ảnh Việt Nam đến với Holywood nói riêng và thế giới nói chung.

* Xin cảm ơn anh!

                                                                   Đông Kinh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm