'Dàn sao' hội tụ tại Gala 'Bình minh Phương Đông"

02/11/2015 07:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gala "Bình minh Phương Đông" được tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam, và điểm đến năm nay là Đà Nẵng. Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật văn hóa sẽ diễn ra vào 4/11 tại nhà hát Trưng Vương với sự tham dự của "dàn sao": NSƯT Minh Huyền, ca sĩ Tóc Tiên, Dương Quốc Hưng, Kyo York, Ju Uyên Nhi...

Gala "Bình minh Phương Đông" tối 4/11 tới có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Minh Huyền, ca sĩ Tóc Tiên, Dương Quốc Hưng, Kyo York, Ju Uyên Nhi, nhóm Ayor, MC Anh Quân, Quán quân The Voice Kids 2015 Hồng Minh, Hoa hậu Diễm Hương, người mẫu Diệu Hân, Trà Ngọc Hằng... Đây là chương trình giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và các nước trong khối SNG, năm 2014 được tổ chức tại Khánh Hòa. 


Nữ ca sĩ Tóc Tiên

Trong chương trình, nghệ sĩ đến từ các nước SNG sẽ tham gia các tiết mục trình diễn BST Sắc biển, trang phục các dân tộc, BST áo dài của NTK Võ Việt Chung mang chủ đề Di sản. Trong đêm giao lưu văn hóa, những bài hát dân ca Nga quen thuộc sẽ được các nghệ sĩ đến từ các nước trong khối SNG biểu diễn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV Đà Nẵng và HTV.

Trước đó, tối ngày 31/10, trên du thuyền Harems tiêu chuẩn 5 sao, cũng trong khuôn khổ Gala "Bình minh Phương Đông", hàng trăm vị khách quốc tế và các ngôi sao giải trí Việt Nam đã tham dự lễ hội Halloween.

Giữ vai trò bếp trưởng của đêm hội, vua đầu bếp Minh Nhật đã khiến toàn bộ quan khách sửng sốt và trầm trồ thán phục khi trình diễn món Cocktail Bánh Mì kiểu Việt. Bên cạnh đó, Quán quân MasterChef mùa thứ hai còn chiêu đãi bạn bè quốc tế món thịt rừng với lá móc mật mang đậm nét ẩm thực Việt Nam.


Vua đầu bếp Minh Nhật giao lưu với các khách mời quốc tế

Ông Grachevsky Boris - Nghệ sĩ Công huân đến từ Liên bang Nga - chia sẻ về lý do Đà Nẵng được chọn làm địa điểm của sự kiện: Trong vài năm trở lại đây, Đà Nẵng liên tục có tên trong nhiều bảng xếp hạng về du lịch uy tín. Gần đây nhất, thành phố này được chuyên trang du lịch SkyScanner chọn vào Top những thành phố rực rỡ nhất thế giới nhờ vào vẻ đẹp lung linh và độc đáo về đêm với các màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời trên cầu Rồng. Nhưng nhờ hoạt động giao lưu thế này, ông cũng như nhiều người bạn quốc tế đã bị chinh phục bởi văn hoá ẩm thực của Việt Nam.

Trong chương trình, đoàn còn có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo thành phố nhằm tìm hiểu về sự phát triển du lịch; tham quan Hội An; tham gia các hoạt động thể thao dưới nước và khám phá Đà Nẵng…

Hoàng Lê


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm