Đại lễ Vu lan sẽ được truyền hình trực tiếp 3 miền với 3 điểm cầu

28/08/2020 16:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh đặc thù khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Đại lễ Vu lan năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp từ 3 miền với 3 điểm cầu: Chùa Bái Đính, chùa Giác Ngộ, Nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 (tỉnh Điện Biên).

VIDEO: Vì sao nói 'Mùa Vu lan bông hồng cài áo'?

VIDEO: Vì sao nói 'Mùa Vu lan bông hồng cài áo'?

Không phải ai cũng biết,nghi thức Bông hồng cài áo trong ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ áng văn viết về mẹ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được viết vào năm 1962

Ngày lễ Vu lan (ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm) từ lâu đã trở thành lễ hội tri ân, báo hiếu của mọi người Việt Nam chúng ta, một dân tộc vốn có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. Tình thương yêu cha mẹ đối với mỗi chúng ta, là thứ tình cảm trân quý tuyệt vời, không có bất cứ một tình thương yêu nào trên cõi đời này có thể so sánh được.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN: "Dịp tháng 7 Âm lịch hàng năm là tháng Vu lan báo hiếu, trở thành lễ hội văn hóa không riêng của Phật tử mà còn của nhân dân dành tri ân, báo ân, báo hiếu cửu huyền thất tổ, tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đây là sự kết hợp giữa văn hóa Phật giáo với truyền thống tri ân báo ân của văn hóa dân tộc Việt Nam".

Chú thích ảnh
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam

"Vu lan là thời điểm ta nhớ về công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ mình bằng những việc làm thiết thực nhất. Ai còn cha mẹ thì hãy dành tình cảm yêu thương, chăm sóc cha mẹ. Với ai mà cha mẹ đã quá vãng cũng phải dành phút giây tưởng niệm của mình, hồi hướng công đức của mình cho tổ tiên, ông bà bằng hành động thực tế" - Thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ thêm.

Về tinh thần mùa Vu lan năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích tổ chức đại lễ Vu lan trực tuyến, chuyển tâm thiện thành hành động thiết thực thay vì cúng lễ rình rang, tốn kém.

Chú thích ảnh

Đại lễ Vu lan năm nay sẽ là chương trình cầu truyền hình trực tiếp 3 miền với 3 điểm cầu: Chùa Bái Đính, chùa Giác Ngộ, Nghĩa trang Liệt sỹ đồi A1 (tỉnh Điện Biên) lúc 20h, ngày 1/9 (tức ngày 14/7 năm Canh Tý). 

Khán giả có thể theo dõi chương trình trực tiếp trên kênh Truyền hình An Viên (phát sóng trên VTVcab, SCTV, Viettel, MyTV, FPT, AVG, VieOn) và các ứng dụng ON, Onme, mạng xã hội Butta.vn...

Anh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm