Đại học Mỹ thuật Việt Nam – hành trình 90 năm tuổi

23/11/2015 08:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/12 tới, ĐH Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập trường với nhiều hoạt động triển lãm tranh của sinh viên các thời kỳ, triển lãm tranh của cán bộ giảng viên nhà trường 90 năm qua.

Được thành lập năm 1925, với tiền thân là trường Mỹ thuật Đông Dương, khóa học đầu tiên với 3 ngành đào tạo: Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, điểm mốc lịch sử quan trọng đối với Mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Ông Lê Văn Sửu, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Nhắc đến trường Mỹ thuật Đông Dương không thể thiếu vai trò của họa sĩ Victor Tardieu, vị hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường, cũng như sau này là vai trò của họa sĩ Tô Ngọc Vân, vị hiệu trưởng đầu tiên là người Việt Nam, người có công trong sự nghiệp đào tạo và sáng tạo nghệ thuật của nền Mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Giờ học vẽ ngoài trời của sinh viên khoa Hội họa. Ảnh  Phòng QLKH – ĐH Mỹ thuật Việt Nam

Trải qua các giai đoạn lịch sử, trường có sự thay đổi với nhiều tên gọi khác nhau. Hiện nay, trường đào tạo trình độ đại học với 6 ngành (Hội họa; Đồ họa; Thiết kế đồ họa; Điêu khắc; Sư phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật), đào tạo trình độ thạc sĩ với 2 chuyên ngành (Mỹ thuật tạo hình; Lý luận và lịch sử mỹ thuật). Từ năm 1995, với chủ trương đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, trường có Viện Mỹ thuật với chức năng nghiên cứu chuyên sâu về mỹ thuật trong nước và thế giới.

Lịch sử 90 năm đã khẳng định một cơ sở đào tạo lâu năm và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật. Trường đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, phần lớn các nghệ sĩ được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật trong lĩnh vực Mỹ thuật được đào tạo tại trường.

An Như


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm