Cựu thành viên Pink Floyd, David Gilmour, trình diễn ở Pompeii

17/03/2016 21:54 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ guitarist David Gilmour (70 tuổi), cựu thành viên ban nhạc rock Anh huyền thoại  Pink Floyd, sẽ trình diễn tại võ đài La Mã cổ đại vào ngày 7-8/7, sau khi ông quay một bộ phim tài liệu ở đây cùng các cựu thành viên khác của ban nhạc.

"Sau 45 năm, David Gilmour se trở lại trình diễn ở Pompeii vào ngày 7-8/7, #PinkFloyd #LiveatPompei" - Dario Franceschini, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Italy, viết trên trang Twitter.


David Gilmour, cựu thành viên ban nhạc rock huyền thoại Pink Floyd

Hồi năm 1972, Adrian Maben đã phát hành bộ phim tài liệu Pink Floyd, live at Pompeii, trong đó là những hình ảnh ghi lại màn trình diễn sống của Pink Floyd ở Pompeii hồi tháng 10/1971.

Tuy nhiên, màn diễn này vẫn nổi tiếng là không có bóng dáng bất cứ một khán giả nào, mặc dù nơi đây có thể chứa được hàng ngàn người. Trong bản phim được tái bản hồi năm 1974, phim còn gồm cả những hình ảnh phụ quay ở Paris.


Màn diễn của Pink Floyd ở Pompeii hồi năm 1971 không có bóng dáng một khán giả nào, mặc dù võ đài này có sức chứa hàng ngàn người

Bộ phim tài liệu sắp tới sẽ được ghi hình với độ phân dải cao và sẽ được chiếu ở nhiều rạp trong khoảng 3 ngày. Số tiền thu được từ lượng vé bán ra sẽ được lấy để trang trải cho các chi phí dàn dựng sự kiện này.

Gilmour vừa tung ra album solo ăn khách Rattle that Lock. Từ ngày 25/6, ông sẽ xúc tiến chuyến lưu diễn mùa Hè ở Ba Lan. Sau màn diễn của ông ở Pompeii, siêu sao Anh Elton John sẽ tiếp tục làm "rung chuyển" thành phố cổ này với màn diễn vào ngày 12/7.

Pompeii, từng bị chôn vùi trong dung nham núi lửa sau khi núi lửa Vesuvius tuôn trào vào năm 79. Hiện thành phố này là điểm thu hút khách du lịch lớn thứ 2 Italy, sau đấu trường La Mã Coliseum ở Roma, đón được 2,7 triệu du khách hồi năm 2014.

Cùng thưởng thức màn diễn của Pink Floyd ở Pompeii hồi năm 1971:


Tuấn Vĩ
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm