Cười xuyên Việt 2017: Cover nhạc trẻ sang bolero và nói không với 'đập mặt làm lại'

12/08/2017 10:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Với chủ đề bolero, tập 12 của bảng triển vọng Cười xuyên Việt 2017 vừa phát song tối qua đã chứng kiến lần đầu tiên có kì phùng địch thủ về điểm số trong tuần.

Nếu như tuần trước, thí sinh Hồng Thanh của bảng tài năng đã từng gây ấn tượng mạnh khi kết hợp bolero với rap thì tuần này, các thí sinh của bảng triển vọng sáng tạo và “chất lừ” hơn khi “cover” nhạc trẻ sang bolero và vọng cổ; làm bản tin thời tiết và bình luận bóng đá bằng nhạc bolero; thậm chí mashup nhiều ca khúc bolero lại với nhau.

Chú thích ảnh
Hai giám khảo cười liên tục

Theo quán quân Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2015 Huỳnh Lập, việc đưa bolero vào hài kịch rất khó, vì đa phần nhạc bolero là buồn, thế nhưng đêm thi tối qua của Cười xuyên Việt lại ngập tràn tiếng cười, 2 nữ giám khảo Hồng Vân, Việt Hương liên tục thể hiện động tác “chịu không nổi” vì cười quá nhiều trên ghế nóng. Lần đầu tiên trong chương trình, 2 nữ giám khảo đã quyết định trao điểm tuyệt đối cho cả 2 thí sinh xuất sắc nhất đêm thi là Tuấn Anh và Võ Tấn Phát.

Cover nhạc trẻ sang bolero và vọng cổ

Thí sinh Tuấn Anh dự thi với tiết mục Đại ca, ngài đi đâu thế?, quy tụ nhiều gương mặt hot của Cười xuyên Việt mùa trước như: Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long, Quốc Khánh...

Chú thích ảnh
Tiết mục của Tuấn Anh

Nội dung tiết mục nói về 2 băng nhóm xã hội đen là Mù Tạc và Muối Tiêu Chanh cùng tranh giành địa bàn bảo kê quán hàu sữa. Do đại ca của nhóm Mù Tạc là Râu bỗng dưng mất tích bí ẩn, đàn em cũng ông ta là Quốc Khánh đã phải tìm một anh chàng bán kẹo kéo dạo (Tuấn Anh) có gương mặt giống hệt đại ca mình để thay thế.

Để huấn luyện Tuấn Anh, Khánh nhờ Lạc Hoàng Long giả làm đại ca của nhóm Muối Tiêu Chanh đến gây sự và thách đấu. Ở màn đấu võ, Tuấn Anh dùng tuyệt chiêu đọc kinh Tam Tạng từ lời bài hát Về đâu mái tóc người thương khiến cho đàn em của Lạc Hoàng Long bị đau đầu như Tề Thiên mà buông bỏ vũ khí.

Ở màn đấu trí, Tuấn Anh chọn hình thức đấu cờ tướng với Lạc Hoàng Long. Cách chơi cờ có 1 không 2 của Tuấn Anh đã khiến cho Lạc Hoàng Long bó tay và tức tối lật bàn. Sau khi hoàn thành xuất sắc 2 thử thách “văn võ”, Quốc Khánh tự tin để Tuấn Anh gặp gỡ đàn anh thật của nhóm Muối Tiêu Chanh là Long đại ca (Quỳnh Lý), tuy nhiên khi Long xuất hiện thì tất cả đều bỏ trốn, chỉ còn mỗi Quốc Khánh ở lại chịu trận.

Chú thích ảnh
Gây cấn, hài hước

Lúc đó, Nhung (Dương Hồng Nhung) - cô gái đem lòng si mê giọng hát và bí mật đi theo Tuấn Anh - xuất hiện. Cô giả vờ là bạn gái của đại ca Râu và đưa điện thoại cho Long thấy trùm Râu chưa hề chết mà vẫn đang sống ở nước ngoài. Râu dọa sẽ xóa sổ nhóm Muối Tiêu Chanh khiến Long sợ quá mà rút lui. Tuy nhiên, đó không phải là đại ca Râu thật mà là Tuấn Anh giả dạng. Thay vì đánh nhau với Long, anh đã quyết định chọn cách này để có thể giải quyết êm thấm mâu thuẫn của 2 băng nhóm.

Sau phi vụ thành công, Tuấn Anh được Quốc Khánh trả công bằng một số tiền hậu hĩnh. Tuấn Anh đã dùng số tiền này để mở một câu lạc bộ bolero để mọi người yêu thích bolero có nơi giao lưu với nhau.

Các Giám khảo đã bất ngờ thích thú khi nghe anh cover ca khúc Phía sau một cô gái sang bolero và cải lương, đọc dự báo thời tiết bằng bolero, bình luận bóng đá bằng bolero, thậm chí anh còn đưa tên nữ danh hài Việt Hương vào bài hát bóng đá của mình. Trong bài hát, Việt Hương là cầu thủ chơi bóng cùng những tên tuổi như Ronaldo, Messi và chị là người ghi bàn cho đội Real Madrid trước đối thủ Barcelona.

Bài hát bá đạo đã khiến cho Việt Hương và NSND Hồng Vân phấn khích đứng lên vỗ tay. 20 điểm tuyệt đối là số điểm mà 2 nữ giám khảo dành cho Tuấn Anh, tương ứng phần thưởng 10 triệu đồng, được chia đều cho anh và cố vấn Khả Như.

Nói không với “đập mặt làm lại”

Cũng nhận được số điểm tuyệt đối trong đêm thi là thí sinh Võ Tấn Phát với tiết mục Chuyện tình Bơ Lang do đạo diễn Diệp Tiên làm cố vấn. Nội dung tiết mục nói về một cô gái người dân tộc tên là Bơ Lang có dung mạo xấu xí nên sắp xỉ tuổi 40 mà vẫn chưa có người nào hỏi cưới. Hàng năm, cha của Bơ Lang là trưởng làng đều tổ chức lễ hội tuyển chồng cho con gái, chỉ cần người nào trả lời đúng câu hỏi của Bơ Lang thì ông sẽ lập tức gả con ngay.

Chú thích ảnh
Võ Tấn Phát giả gái

Câu hỏi rất dễ nên nếu ai trả lời sai ông sẽ dùng cung tên bắn chết. Nhiều chàng trai đã cố tình trả lời sai, chấp nhận chết để không phải cưới Bơ Lang, dẫu vậy do tài bắn cung của già làng quá kém nên không có chàng trai nào chết mà cũng không có chàng trai nào cưới Bơ Lang. Cho đến ngày hội tuyển chồng năm Bơ Lang 38 tuổi, do đang buồn ngủ nên một chàng trai đã vô tình trả lời đúng câu hỏi kén chồng của Bơ Lang. Anh ta nhất quyết không đồng ý cưới và xúc phạm dung mạo của Bơ Lang.

Đau khổ và tủi thân vì được sinh ra với hình hài xấu xí, bị mọi người chê bai và xa lánh nhưng Bơ Lang quyết không “đập mặt làm lại” mà cô bỏ làng ra đi. Trên đường đi, cô tình cờ cứu được Nam (Hữu Đằng) - một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú đang bị thương trong rừng. Nam bị mất trí nhớ và bị mù tạm thời. Bơ Lang đã chạy chữa và tận tình chăm sóc cho Nam. Từ chịu ơn cứu mạng, Nam dần dần quý mến và đem lòng thương Bơ Lang. Cô đưa anh về làng và cả hai nên duyên chồng vợ.

Chú thích ảnh
Có lối diễn khá "bá đạo"

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì một nhóm phụ nữ kéo đến đánh ghen vì cho rằng Bơ Lang cướp chồng. Lúc này, Nam cũng lấy lại trí nhớ của mình. Người phụ nữ đến tìm anh là một người hung bạo đã từng bắt ép anh lấy cô ta. Trong đêm tân hôn anh đã bỏ trốn vào rừng, chịu đói chịu khát, may nhờ Bơ Lang cứu và đưa về chăm sóc. Nam nhất quyết không lấy người phụ nữ giang hồ đó.

Không cam tâm vì mình bị từ chối, ả giang hồ muốn Nam nhìn rõ mặt của Bơ Lang. Lúc này mắt của Nam cũng đã nhìn thấy lại nên anh có thể nhìn thấy dung nhan của Bơ Lang. Tuy có phần bị sốc nhưng Nam không hề thay đổi quyết định của mình. Anh vẫn yêu Bơ Lang vì vẻ đẹp tâm hồn của cô.

Tiết mục của Võ Tấn Phát đã khiến cho 2 nữ giám khảo cười liên tục trên ghế nóng. Nhiều lần NSND Hồng Vân gục xuống bàn cười, còn danh hài Việt Hương thì xua tay vì chịu không nổi trước nhan sắc “xấu lạ” của Võ Tấn Phát. Đặc biệt bài hát Mưa rừng với sự thể hiện bằng chất giọng ngang phè, không lên giọng, xuống giọng của Tấn Phát đã khiến cả phim trường cười nghiêng ngả.

Danh hài Việt Hương cho rằng Tấn Phát rất thông minh, giữ tiết tấu tốt, tuy giả gái nhưng Tấn Phát diễn khiến người ta tin anh là một cô gái xấu, nhưng tính cách đẹp, rất hợp lý và là nhân tố mà bảng tài năng phải run sợ. NSND Hồng Vân nhận xét tiết mục của Tấn Phát khiến chị cười muốn hết pin. Chị nói chưa từng thấy 1 phụ nữ nào xấu nhưng dễ thương như nhân vật Bơ Lang của Tấn Phát, cốt truyện rất hay.  

Chú thích ảnh
4 thí sinh thi, Thượng Bảo Châu phải dừng cuộc chơi

Tổng điểm trung bình của 2 đêm thi gần đây, thí sinh Võ Tấn Phát dẫn đầu với 19,5 điểm, kế đến là Tuấn Anh và Hoàng Phúc với 19 điểm. Thí sinh Thượng Bảo Châu có số điểm thấp nhất là 18,75, phải chia tay với chương trình.

Tập 12 của Cười xuyên Việt sẽ phát lại vào lúc 12h trưa ngày 12/8/2017 trên kênh THVL2. Khán giả ở Hà Nội có thể xem chương trình Cười xuyên Việt trên hệ thống cab Analog tại vị trí kênh số 8 của VTVCab.

Tập 13 của chương trình có chủ đề Nhân vật phản diện sẽ phát sóng lúc 21h thứ Sáu ngày 18/8/2017 trên kênh THVL1.

Video clip các ca khúc cover sang bolero của Tuấn Anh:

Hồng Hồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm