Cuộc trùng phùng của đại gia đình cải lương tuồng cổ

23/07/2010 14:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trong các đêm 23, 24, 25, 30, 31/7 và 1/8, chương trình Gìn vàng giữ ngọc gồm 2 vở cải lương tuồng cổ nổi tiếng Câu thơ yên ngựa Điều Tam Xuân báo phu cừu do đại gia đình cải lương tuồng cổ Minh Tơ biểu diễn. Chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM.

Sau chương trình Dòng nghề tâm sử thì đây là lần hội ngộ với quy mô lớn và đầy ý nghĩa của gia đình Minh Tơ khi chào đón sự trở về của 3 thành viên xa xứ cũng là 3 ngôi sao một thời của sân khấu cải lương tuồng cổ: Bạch Lê, Thanh Bạch và Điền Thanh.

Tâm huyết của một người mê cải lương

Để có được cuộc hội ngộ này cần phải nói đến tâm huyết và sự say mê cải lương của một đạo diễn... kịch nói: Vũ Minh. Ít ai biết rằng gương mặt quen thuộc của sân khấu IDECAF này lại là “fan” của hai đoàn cải lương Minh Tơ và Thanh Nga lẫy lừng thuở nào. Lại càng không thể ngờ rằng vì quá yêu cải lương mà anh đã trở thành đạo diễn... kịch nói.


Nghệ sĩ Điền Thanh (vai Lý Ngân) và Thanh Bạch (vai Lý Thường Kiệt)
vở Câu thơ yên ngựa (phúc khảo)

“Tôi theo nghề này cũng vì mong muốn được làm cải lương. Vì nhiều lý do đưa đẩy mà tôi gắn bó và thành danh trên sân khấu kịch IDECAF nhưng chưa bao giờ tôi quên cải lương. Phải đến tận hôm nay tôi mới có cơ hội làm những gì mà mình hằng ấp ủ với sân khấu cải lương” - Vũ Minh bộc bạch.

Ý định thực hiện một chương trình cải lương của Minh càng được nung nấu thêm khi xem chương trình Những cánh chim không mỏi tôn vinh NSND Thanh Tòng và nghệ thuật cải lương tuồng cổ cách đây 5 năm. Việc các thành viên trong gia đình Minh Tơ, trong đó có những người đã nhiều năm định cư ở nước ngoài như Bạch Lê - Thanh Bạch (Pháp) và Bạch Lựu - Điền Thanh (Australia) cùng về thăm quê hương trong Hè 2010 đã tạo “thời cơ” cho Vũ Minh làm chương trình “để đời”. Biết được tấm lòng của người đạo diễn trẻ, các nghệ sĩ đã vô cùng cảm động và nhận lời trở lại sàn diễn sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu.

“Người nghệ sĩ có thể không còn trẻ đẹp, không còn ca hay, vũ đạo không còn nhuần nhuyễn như thuở nào nữa nhưng cái chúng tôi đem đến cho khán giả sẽ là những vở cải lương thật đúng nghĩa”, Vũ Minh khẳng định.

Cả gia tộc lại cùng đứng chung trên sân khấu

Theo đạo diễn Vũ Minh thì chương trình có 3 điểm nhấn, đó là: sự góp mặt của gần như đông đủ các thành viên thuộc nhiều thế hệ của gia đình Minh Tơ; sự tái ngộ với khán giả quê nhà sau hơn 20 năm xa cách của 3 nghệ sĩ cải lương tuồng cổ nổi tiếng là Bạch Lê (chị ruột NSƯT Thành Lộc), Thanh Bạch và Điền Thanh; NSƯT Thành Lộc lần đầu tiên hát trọn tuồng cải lương mà lại đảm nhận những vai diễn nặng ký (Lý Đạo Thành - Câu thơ yên ngựa và Triệu Khuông Dẫn - Điều Tam Xuân báo phu cừu) với đại gia đình Minh Tơ của mình.


Nữ nghệ sĩ Bạch Lê trong vai Linh Nhân Thái hậu Ỷ Lan vở Câu thơ yên ngựa (1985)
NSND Thanh Tòng, sức khỏe đã suy yếu nhiều nhưng vẫn hết lòng với các em, các cháu qua vai trò cố vấn nghệ thuật, hân hoan nói: “Đây thực sự là một niềm vui lớn khi các thành viên trong gia tộc lại được dịp cùng đứng chung trên sân khấu. Nếu Dòng nghề tâm sử trước đây gần như là đêm diễn của dòng bên nội thì chương trình này càng ý nghĩa khi nhiều thành viên bên ngoại từ nước ngoài như Bạch Lê - Thanh Bạch, Bạch Lựu - Điền Thanh... cũng có mặt”.

Rời sân khấu khá lâu nhưng các nghệ sĩ hầu như không gặp phải bất cứ trở ngại nào khi quay lại sân khấu chuyên nghiệp, vẫn tinh tế trong nét diễn, điêu luyện trong từng lời ca và uyển chuyển, linh hoạt trong những động tác vũ đạo. “Chúng tôi đang rất háo hức chờ đợi đến giờ công diễn để được ra mắt khán giả. Nhiều năm rồi, không biết khán giả sẽ đón nhận sự trở lại của mình như thế nào”, nghệ sĩ Bạch Lê không giấu được sự háo hức xen lẫn hồi hộp, bồn chồn.

Câu thơ yên ngựaĐiều Tam Xuân báo phu cừu là hai kịch bản kinh điển cho nghệ thuật cải lương tuồng cổ được sáng tạo và giữ gìn bởi gia tộc bầu Thắng - Minh Tơ với 5 thế hệ những nghệ sĩ tài danh. Ở bản dựng mới này, đạo diễn Vũ Minh đã có những chỉnh sửa theo cách nhìn của người trẻ nhằm bồi đắp thêm chiều sâu nhân văn và tính hiện đại cho vở diễn. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Thanh Tòng, NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Bạch Lê, Thanh Bạch, Điền Thanh, Bạch Long, Trường Sơn, Thanh Loan, Trinh Trinh, Tú Sương, Quế Trân...


Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm