Cuộc sống các sao Hàn 16 năm sau 'Trái tim mùa thu'

21/09/2016 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hàn Quốc là cái nôi của nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn, lấy nước mắt của hàng triệu khán giả châu Á và thế giới. Trong danh sách dài ấy, Autumn in My Heart (Trái tim mùa thu) là một trong những cái tên nhiều người nhớ tới, dù 16 năm đã trôi qua.

Hôm 18/9, nữ diễn viên Song Hye Kyo đăng lời kỷ niệm 16 năm phát sóng của Autumn in My Heart (Trái tim mùa thu), tác phẩm truyền hình được xem là bệ phóng đưa cô và các bạn diễn trở thành những ngôi sao với sự nghiệp rực rỡ.

Xoay quanh chuyện tình tay ba đầy éo le giữa Joon Suh (Song Seung Hun), Eun Suh (Song Hye Kyo) và Han Tae Suk (Won Bin), Trái tim mùa thu không chỉ là “bom tấn” màn ảnh nhỏ thời bấy giờ, với tỷ suất theo dõi trung bình gần 40% mà đây còn được xem là cột dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của bộ ba diễn viên chính. Đây cũng là tác phẩm tiên phong cho trào lưu làm phim “ung thư, chết chóc” thống trị màn ảnh Hàn thời gian dài.


Song Hye Kyo hồi tưởng về “Trái tim mùa thu” trên trang cá nhân

Song Hye Kyo - Nữ hoàng showbiz Hàn

Nhắc đến tác phẩm đưa tên tuổi của mình tới gần hơn với khán giả châu Á, kiều nữ 34 tuổi gửi lời cảm ơn tới đạo diễn và 2 bạn diễn ăn ý. Cô đăng lại vài hình ảnh trong phim, kèm lời chú thích trên trang cá nhân: “Ngày 18/9… Vậy là đã 16 năm rồi. Đạo diễn Seok Ho Yoon, Song Seung Hun và Won Bin, cảm ơn các anh một lần nữa”.

Bài viết của Song Hye Kyo cũng khiến người hâm mộ bồi hồi nhớ về một thời “ăn, ngủ cùng Trái tim mùa thu” và cũng khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của dàn sao thời bấy giờ.

Sau Trái tim mùa thu, Song Hye Kyo tham gia nhiều dự án phim đáng chú ý khác, như All In (Một cho tất cả), Full House (Ngôi nhà hạnh phúc)… và mới đây nhất là Descendants of the sun (Hậu duệ mặt trời). Hầu như cô tham gia phim nào, tên tuổi nam chính phim đó cũng nổi như cồn, trong khi danh tiếng của nữ diễn viên, vì dường như đã quá in sâu trong lòng khán giả, nên khó có thể đạt được những đột phá lớn.

Sau 20 năm hoạt động trong nghề, Song Hye Kyo đã trở thành nữ diễn viên hàng đầu Kbiz. Xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng đã giúp cô kiếm bộn tiền thông qua các hợp đồng đóng phim và quảng cáo béo bở. Sau thành công gần đây của Hậu duệ mặt trời, chắc chắn mức cát sê trung bình của cô còn tăng lên đáng kể.


Dàn diễn viên của “Trái tim mùa thu” từ trái qua: Song Seung Hun, Won Bin và Song Hye Kyo

Là một trong những ngôi sao Hallyu được ngưỡng mộ nhất Trung Quốc, Song Hye Kyo cũng kiếm lợi nhuận khổng lồ từ thị trường này. Riêng trong năm 2015, nữ diễn viên bỏ túi khoảng 2,4 tỷ won (40 tỷ VND) nhờ đóng phim cũng như các hoạt động khác tại Trung Quốc.

Song Hye Kyo sở hữu hàng loạt căn biệt thự, chung cư trị giá nhiều triệu USD ở những khu vực xa hoa tại Hàn Quốc, điều khiến cô được gọi là “nữ hoàng bất động sản” của nước này.

Từng hẹn hò với các mỹ nam như Lee Byung-Hun, Hyun-Bin… sau khi cùng hợp tác chung trong các dự án phim, nhưng hiện tại nữ diễn viên vẫn lẻ bóng đi về. Sau Hậu duệ mặt trời, Song Hye Kyo có nhiều biểu hiện thân thiết với bạn diễn Song Joong Ki như gửi cả xe cà phê đến phim trường hay cùng đi chơi riêng với anh, nhưng cả hai ngôi sao đều chưa lên tiếng.

Won Bin - Ông bố kín tiếng

Chàng trai sinh năm 1977 thử sức trong cuộc thi tìm kiếm diễn viên trẻ năm 1995 rồi được một công ty quản lý nhận đào tạo. Tuy có tham gia vài dự án phim nhỏ, nhưng cái tên Won Bin chỉ thực sự nổi tiếng sau khi tham gia Trái tim mùa thu.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Won Bin "bỏ túi" 12 vai diễn, con số khá nhỏ đối với một diễn viên tên tuổi như anh.

Từ năm 2011, Won Bin kiếm khoảng 15 tỷ VNĐ từ các hợp đồng quảng cáo mỗi năm, điều được cho là một kỳ tích đối với một diễn viên ít tham gia hoạt động đóng phim.

Ngôi sao công khai chuyện yêu đương với nữ diễn viên Lee Na Young năm 2013. Cặp đôi bí mật kết hôn hồi năm ngoái và mới chào đón con đầu lòng vào tháng 12 cùng năm. Kể từ sau khi sinh con, cặp vợ chồng nổi tiếng gần như "lặn mất tăm" khỏi làng giải trí. Cả hai muốn tập trung chăm sóc cho tổ ấm nhỏ trước khi trở lại màn ảnh.

Song Seung Hun - Vững vàng ở vị trí sao hạng A

Nam diễn viên sinh năm 1976 khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ năm 1995, khi quảng cáo cho nhãn hiệu quần jean STORM. Anh bắt đầu được chú ý từ chương trình truyền hình Ba đàn ông, ba phụ nữ (1996) và chính thức nổi tiếng toàn châu Á với Trái tim mùa thu.

Một bước đột phá mới trong sự nghiệp của anh là sự trở lại màn ảnh nhỏ với Phía đông vườn địa đàng (2008), bộ phim mang về cho Song Seung Hun nhiều giải thưởng quan trọng.

Những năm gần đây, Song Seung Hun vẫn tham gia nhiều dự án ở cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh như Nàng công chúa của tôi (2011), Danh y vượt thời gian (2012), Tình yêu thứ 3 (2015) và mới đây nhất là Câu chuyện về Saimdang (2016).

Tình yêu thứ 3 là bộ phim giúp anh nên duyên với nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi. Tuy gần đây không còn xuất hiện bên nhau nhiều như trước, làm dấy lên tin đồn chia tay, Song Seung Hun vừa khiến các fan yên lòng khi khẳng chắc nịch tại một sự kiện hồi tháng 7: “Tôi tuyệt đối không chia tay Lưu Diệc Phi”.

Được biết mỹ nam họ Song sẽ tới Việt Nam dự LHP quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ 4 vào đầu tháng 11 tới.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm