Cuộc hội ngộ lớn nhất của tài tử phương Nam

30/04/2014 01:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua, 29/4, sau 6 ngày đâu đâu cũng rộn rã tiếng đờn ca, Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 1 - Bạc Liêu 2014 đã chính thức khép lại bằng một lễ bế mạc hoành tráng và chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Hẹn hò đất phương Nam tại sân khấu nổi Khu du lịch sinh thái Hồ Nam (thành phố Bạc Liêu).

Bất chấp những khó khăn về thời tiết nắng nóng kéo dài, sự thiếu kinh nghiệm ở lần đầu đăng cai một sự kiện văn hóa lớn, chính quyền và người dân Bạc Liêu đã nỗ lực hết mình để làm nên một kỳ Festival đáng nhớ, vinh danh xứng đáng nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) - di sản đầu tiên của miền Nam được UNESCO công nhận.

Ấm áp tình người, tình đất phương Nam

Bạc Liêu những ngày qua thực sự tràn ngập không khí lễ hội. Cơ sở hạ tầng (đường sá, công trình công cộng, chỗ lưu trú, điểm du lịch...) đều được nâng cấp, sửa sang, trang trí phù hợp nhằm phục vụ tốt nhất cho Festival.

Đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh gắn liền với nghệ thuật ĐCTT hay những khẩu hiệu, băng rôn chào mừng. 21 hoạt động lớn nhỏ đã diễn ra liên tục từ ngày 24 đến 29/4 thu hút gần 20.000 lượt khách. Lần đầu tiên một tỉnh nhỏ và còn nhiều khó khăn như Bạc Liêu đón tiếp một lượng khách lớn đến vậy. Thậm chí, Ban tổ chức đã phải “gởi nhờ” một số đoàn khách sang nghỉ ở các tỉnh lân cận khi khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố đều “cháy phòng”.

Những vị khách từ phương xa vốn quen với sự tiện nghi của những trung tâm du lịch, ban đầu có thể khó hài lòng với các dịch vụ còn đơn điệu, thiếu chuyên nghiệp nhưng với sự tận tình của Ban tổ chức, sự nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên, sự cởi mở, thân thiện của con người Bạc Liêu... lại là điểm cộng tuyệt vời.

Túc trực trên các trục đường chính, những điểm hoạt động của Festival với nụ cười luôn nở trên môi dưới cái nắng đổ lửa của mùa hè phương Nam, các tình nguyện viên không chỉ nhiệt tâm giải đáp thắc mắc, hướng dẫn du khách mà đôi khi còn tình nguyện làm “xe ôm” đưa du khách đến tận nơi hay... che dù cho khách vào điểm tham quan. Những ngày lưu trú tại Bạc Liêu, nhiều phóng viên thực sự ấn tượng với sự hào sảng, thân thiện của con người Bạc Liêu - những người có thể vồn vã hỏi thăm khách lạ, tự hào khoe mình cũng biết ca tài tử hay lần đầu trong đời được xem một lễ hội lớn đến vậy!

Sẽ là một thành phố Đờn ca tài tử

Với 14 hoạt động gắn liền việc giới thiệu và giữ gìn nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ (Liên hoan ĐCTT toàn quốc, Không gian ĐCTT Nam Bộ, hội thảo khoa học về việc bảo tồn và phát huy di sản ĐCTT, ra mắt Quỹ hỗ trợ ĐCTT Lê Tài Khí, khánh thành Khu lưu niệm ĐCTT và nhạc sĩ Cao Văn Lầu...). Đây là dịp hội tụ quy mô bậc nhất từ trước đến nay của giới ĐCTT với 410 nghệ nhân tài tử đờn và tài tử ca từ 21 tỉnh thành.

Đại diện tỉnh Bạc Liêu cho biết Festival ĐCTT lần này không chỉ là duy nhất mà từ đây Bạc Liêu sẽ triển khai nhiều dự án đưa ĐCTT thực sự trở thành “thương hiệu” của tỉnh nhà. Từ lâu, trong dân gian đã có lời đồn rằng, dân Bạc Liêu ai cũng biết ĐCTT và Festival lần này cũng là một dịp kiểm nghiệm.

Bạc Liêu sẽ triển khai nhiều dự án để Đờn ca tài tử thực sự trở thành “thương hiệu” của tỉnh nhà. Ảnh: Nguyễn Quốc

“Tôi thực sự rất ấn tượng khi đến Bạc Liêu: xuống nông thôn thấy các ông nông dân cầm đờn chơi ĐCTT, qua quân đội cũng gặp mấy anh bộ đội ôm đờn ngêu ngao, thậm chí trong cuộc họp… thường vụ thì mấy lãnh đạo cũng cãi nhau coi câu này phải ca như thế nào cho đúng” - đạo diễn Lê Quý Dương cho biết từ những gì nhìn thấy mà anh đã có ý tưởng sắp đặt những không gian ĐCTT khác nhau cho chương trình khai mạc.

Không gian ĐCTT đặt tại Khu du lịch sinh thái Hồ Nam - mô hình 21 chiếc nón lá cho 21 ban ĐCTT của 21 tỉnh thành trình diễn - luôn thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng và nhiều khán giả tại chỗ đã cùng tham gia đờn ca với các đơn vị tham dự. Lang thang trên “con đường tài tử” này gần như luôn nghe văng vẳng tiếng ca đến từ chính khách tham quan. Và nói như NSƯT Minh Chiến (Trưởng đoàn Cải lương Cao Văn Lầu): Với phương châm “Người người phải biết ca Vọng cổ, nhà nhà phải biết ca Vọng cổ” thì việc Bạc Liêu trở thành một “thành phố ĐCTT” là điều hoàn toàn có cơ sở!

Bình Dương sẽ đăng cai Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 2

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 1 - Bạc Liêu 2014 đã công bố kết quả và trao giải thưởng cho Liên hoan Đờn ca tài tử toàn quốc và Không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ. 7 huy chương vàng Liên hoan Đờn ca tài tử toàn quốc đã thuộc về các đơn vị: Vĩnh Long, Bạc Liêu, TP.HCM, Bình Thuận, Bình Dương, Cà Mau và Hậu Giang. Không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ cũng trao giải A cho 7 đơn vị: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, TP.HCM.

Nối tiếp Bạc Liêu, tỉnh Bình Dương sẽ đăng cai Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 2 vào năm 2017.

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm