Chuyện ít biết về "biệt đội" Team Oscar

22/02/2015 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay, 6 gương mặt trẻ, tuổi từ 18 đến 23 đã được chọn vào nhóm Team Oscar. Họ sẽ đảm nhiệm vai trò chuyển Tượng Vàng ra sân khấu tại Lễ trao giải Oscar, diễn ra vào sáng 23/2 theo giờ Việt Nam.

6 gương mặt này được chọn ra từ 1.100 ứng cử sau khi họ gửi các video dài 60 giây kể về lời khuyên tốt nhất mà họ đã nhận được. Trước khi làm nhiệm vụ tại lễ trao giải Oscar, họ đã được hưởng 1 tuần vui chơi ở Hollywood với vai trò là khách mời của Viện Hàn lâm Điện ảnh. Họ được “thết” một tour riêng tới Thư viện Nghiên cứu Hoạt hình của Disney. Đây là một trải nghiệm hiếm có đối với họ, bởi nơi này vốn chỉ mở cửa cho các nghệ sĩ và kỹ sư của công ty Disney.

Bên cạnh đó, họ còn được tới nơi Walt Disney từng làm việc, được chiêm ngưỡng các bức phác họa phim hoạt hình và nhiều di sản khác của Disney, được xem Cinderella, bộ phim hành động mới, sẽ ra rạp vào tháng Ba tới.

2 nhà sản xuất lễ trao giải Oscar Craig Zadan và Neil Meron đã thiết lập Team Oscar khi họ bắt đầu sản xuất lễ trao giải này hồi năm 2013. Khi xem lại những lễ trao giải trước đó, Meron nhận thấy những người dẫn chương trình dường như bị đóng đinh vào phong cách của những năm 1950, với những mái tóc vàng to xù.


2 nhà sản xuất lễ trao giải Oscar, Craig Zadan và Neil Meron

“Chúng tôi nghĩ, tại sao không để ai đó đam mê điện ảnh làm người dẫn chương trình, tại sao chúng ta không thử làm gì đó để tạo điều kiện cho vài gương mặt trẻ trung chạm tới được ước mơ của họ. Và đó chính là lý do khiến Team Oscar ra đời” – Meron giải thích.

Hồi năm ngoái, 2 nhà sản xuất đã mời nam tài tử Hollywood Channing Tatum tham gia xét chọn các thành viên cho Team Oscar. Năm nay, Tatum lại nhiệt tình tham gia.

Sau 1 ngày được thăm thú ở Disney, các thành viên của Team Oscar sẽ tham gia luyện tập cùng các nghệ sĩ tại Nhà hát Dolby để chuẩn bị cho lễ trao giải.

Dưới đây là 6 gương mặt được chọn vào Team Oscar năm nay:

1. Chris Carmona (18 tuổi): Carmona, đến từ Bell, bang California, là người đam mê điện ảnh từ nhỏ và theo dõi đều đặn lễ trao giải Oscar hàng năm. Cho đến giờ, Carmona vẫn không thể tin mình sẽ được đứng trên sân khấu lễ trao giải. “Chuyện thật mà cứ như đùa” - Carmona chân thành nói.

Video của anh kể về lời khuyên của mẹ. Anh hy vọng những trải nghiệm khi tham gia Team Oscar sẽ giúp anh xâm nhập được vào ngành công nghiệp điện ảnh.

2. Justin Craig (21 tuổi): Vừa tốt nghiệp trường điện ảnh ở Ballston Spa, New York, Craig đã làm một phim hài ngắn dựa vào lời khuyên: “Never make eye contact while eating a banana” (tạm dịch: Đang ăn chuối thì đừng nhìn ai đắm đuối).


6 thành viên của Team Oscar năm nay

Craig biết được thông tin về cuộc thi Team Oscar từ em gái mình, người vô cùng ngưỡng mộ Channing Tatum. Craig đăng ký tham gia, song không hy vọng mình sẽ được chọn. “Tham gia cuộc thi này giống như chơi xổ số” – Craig nói.

3. Kelly FitzGerald (19 tuổi): FitzGerald đến từ Geneva, New York, là một sinh viên khoa Tin học. Cô coi việc làm phim là một sở thích. FitzGerald biết cuộc thi Team Oscar nhờ theo dõi Tatum trên trang Instagram khi đang nghỉ Đông ở nhà. Video của cô là phim ngắn bàn cách để lan tỏa tiếng cười. “Tôi muốn làm phim mang chủ đề khiến mọi người vui vẻ” – FitzGerald chia sẻ.

4. Justin Floyd (20 tuổi): Floyd là một biên tập viên kiêm đạo diễn đầy khát khao đến từ Compton, California. Từ nhỏ, Floyd đã dàn dựng và thủ diễn chính trong các bộ phim của mình. Video của anh kể về lời khuyên của người cha đã hướng anh đi theo con đường riêng để đạt được thành công. Floyd gần như không thốt được lên lời khi được chọn vào Team Oscar: “Tôi hạnh phúc không thể tả xiết” - anh nói.

5. Rhianna Shaheen (23 tuổi): “Tôi thường chẳng chiến thắng bất cứ cái gì” -  Shaheen, đến từ Virginia Beach, Virginia, nói. Nhà biên kịch đầy khát khao này đã làm video minh họa cho công việc của mình và vẫn không thể tin nổi khi được chọn vào Team Oscar. “Sáng nào thức dậy, tôi cũng nghĩ tới việc mình sẽ đứng trên sân khấu lễ trao giải Oscar” – Shaheen nói.

6. Patrick Walker (18 tuổi): Video của Walker kể về việc anh đã vượt lên những khó khăn như thế nào để tạo ra các cơ hội cho bản thân. Walker nói rằng, mẹ anh vô cùng xúc động khi biết tin con trai sẽ được đứng trên sân khấu lễ trao giải Oscar. Bản thân Walker cũng vậy. “Tôi đã gọi điện cho mọi người và đã khóc” – Walker chia sẻ.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm