Chương trình ‘Hoa muôn sắc’ tại Đà Nẵng: Tôn vinh nghệ thuật múa Việt Nam

30/10/2013 21:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 30/10, tại khách sạn Đà Nẵng, Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Hội Nghệ sĩ mua Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật múa “Hoa muôn sắc” tại nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng vào đêm 2/10 tới đây.

Đây là lần thứ 3 Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đứng ra tổ chức một chương trình có chủ đề với mục đích tôn vinh các tác phẩm múa đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi và liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc và hơn nữa là đưa nghệ thuật múa chuyên nghiệp Việt Nam đến gần với công chúng hơn.


Theo đó chương trình nghệ thuật múa “hoa muôn sắc” tối ngày 2/10 sẽ bao gồm 14 tiết mục múa ngắn (dưới 10 phút) với sự góp mặt của 148 nghệ sĩ múa chuyên nghiệp Việt Nam thuộc 7 đơn vị nghệ thuật: Nhà hát Trưng Vương TP.Đà Nẵng, Đoàn ca múa nhạc Công an Nhân dân, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Trường múa TP.HCM, Đoàn Văn công Quân khu IV, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San Gia Lai, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc biển Xanh Bình Thuận, Trường Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng.

Các tác phẩm đã đạt các giải thưởng vàng và bạc trong các cuộc thi và liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2012 và 2013 sẽ đến với công chúng trong đêm 2/10 sắp tới: Hoa ven sông, Chuyến xe tình người, Tơ trời, Những bước chân không mỏi, Nỗi lòng Trưng Trắc, Rẽ sóng, Ngụy nhấp, Thức tỉnh, Vọng phu sống, Nhịp trống Plei Chăm, Cái chết của con thiên nga, giao ban an ninh tuần tra biên giới, Nữ tướng Đào Tam Xuân, Chút duyên thầm Đà Nẵng.

Chương trình hứa hẹn sẽ thu hút được lượng khán giả đến xem bởi các tác phẩm đều được giới chuyên môn đánh giá là rất gần gũi với cuộc sống, hầu hết các tiết mục là do các biên đạo trẻ thực hiện và tổng đạo diễn chương trình là NSND Ứng Duy Thịnh.

Hiếu Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm